-
Toàn cảnh Khu công viên tượng đài Long An ở thành phố Tân An. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
-
Khu trưng bày hiện vật cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Long An. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
-
Quần thể tượng đài "Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc". Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
-
Mô hình tái hiện làng chiến đấu thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Long An được trưng bày tại Công viên tượng đài Long An. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
-
Thế hệ trẻ hào hứng tham quan, tìm hiểu thông tin tại Khu trưng bày cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Long An. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
-
Tham quan mô hình tái hiện làng chiến đấu thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước ởKhu công viên tượng đài Long An. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
-
Tham quan Khu trưng bày chuyên đề tái hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Long An. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
-
Mô hình tái hiện hoạt động sản xuất vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Long An, được trưng bày tại tầng hầm dưới tượng đài Long An. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
-
Tượng bà mẹ Long An và chiến sĩ tại Khu công viên tượng đài. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
-
Mô hình tái hiện dân công hỏa tuyến Long An làm "cầu người" vận chuyển thương binh, được trưng bày tại tầng hầm dưới tượng đài Long An. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
-
Mô hình tái hiện Trận Hiệp Hòa ngày 23/11/1963 - trận đánh điển hình của 3 mũi giáp công - được trưng bày dưới tầng hầm của tượng đài Long An. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
-
Quần thể tượng đài "Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc". Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
-
Khu nhà trưng bày tái hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hào hùng của quân và dân Long An. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN