Điện Biên: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022

  • Trong ảnh: Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ UN WOMEN tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ UN WOMEN tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
  • Trong ảnh: Trao tượng trưng 800 suất quà hỗ trợ phòng ngừa COVID-19 và bạo lực cho phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Trao tượng trưng 800 suất quà hỗ trợ phòng ngừa COVID-19 và bạo lực cho phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Sáng 1/12/2022, tại thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ UN WOMEN, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN