Đặt Bằng ghi danh của UNESCO đối với Nghệ thuật làm gốm của người Chăm Bình Thuận

  • Nghệ nhân làm gốm người Chăm thuộc thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vẫn giữ nguyên cách làm gốm thủ công truyền thống do ông bà lưu truyền lại. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
    Nghệ nhân làm gốm người Chăm thuộc thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vẫn giữ nguyên cách làm gốm thủ công truyền thống do ông bà lưu truyền lại. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
  • Trao Bằng ghi danh của UNESCO đối với Nghệ thuật làm gốm của người Chăm cho UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
    Trao Bằng ghi danh của UNESCO đối với Nghệ thuật làm gốm của người Chăm cho UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Sáng 15/11/2024, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tổ chức đặt Bằng ghi danh của UNESCO đưa “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào ngày 29/11/2022. Đây không chỉ là tôn vinh giá trị một làng nghề truyền thống mà còn khẳng định giá trị văn hóa của cocongnj đồng, nỗ lực chung tay góp sức để bảo tồn, lưu giữ một nghệ thuật độc đáo của nghề làm gốm Chăm tại Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN