Đắk Nông: Nhọc nhằn hành trình tìm con chữ

  • Trong ảnh: Để chuẩn bị cho bữa cơm tối, các em tất bật đi nhặt củi, xách nước, nấu cơm... Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Để chuẩn bị cho bữa cơm tối, các em tất bật đi nhặt củi, xách nước, nấu cơm... Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Sau bữa cơm tối, 10 học sinh dùng chung một bóng đèn được thắp sáng bằng điện năng lượng mặt trời để học bài. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sau bữa cơm tối, 10 học sinh dùng chung một bóng đèn được thắp sáng bằng điện năng lượng mặt trời để học bài. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Điểm trường Tiểu học La Văn Cầu hiện chỉ có 2 giáo viên là cô H’Soàn và cô H’Hà (người M’nông) đứng lớp. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Điểm trường Tiểu học La Văn Cầu hiện chỉ có 2 giáo viên là cô H’Soàn và cô H’Hà (người M’nông) đứng lớp. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Để chuẩn bị cho bữa cơm tối, các em tất bật đi nhặt củi, xách nước, nấu cơm...Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Để chuẩn bị cho bữa cơm tối, các em tất bật đi nhặt củi, xách nước, nấu cơm...Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Để chuẩn bị cho bữa cơm tối, các em tất bật đi nhặt củi, xách nước, nấu cơm... Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Để chuẩn bị cho bữa cơm tối, các em tất bật đi nhặt củi, xách nước, nấu cơm... Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Do không đủ giáo viên, nên học sinh chỉ học 1 buổi/ ngày gây khó khăn trong việc truyền dạy kiến thức. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Do không đủ giáo viên, nên học sinh chỉ học 1 buổi/ ngày gây khó khăn trong việc truyền dạy kiến thức. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Điểm trường Tiểu học La Văn Cầu có hơn 100 học sinh lớp 1, 2 và 100% em là người dân tộc Mông. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Điểm trường Tiểu học La Văn Cầu có hơn 100 học sinh lớp 1, 2 và 100% em là người dân tộc Mông. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Căn chòi là nơi ăn, ngủ, nghỉ của 10 học sinh lớp 1 có nhà ở xa được bố mẹ dựng tạm để làm nơi cho các em trọ học. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Căn chòi là nơi ăn, ngủ, nghỉ của 10 học sinh lớp 1 có nhà ở xa được bố mẹ dựng tạm để làm nơi cho các em trọ học. Ảnh: TTXVN phát
Điểm trường Tiểu học La Văn Cầu nằm tại cụm dân cư số 8, xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cách khu vực trung tâm xã 16 km. Đường sá đi lại khó khăn, gấp khúc, quanh co, khiến việc học con chữ của học sinh nơi đây càng vất vả hơn. Được ví với cái tên dân cư “8 không”, không điện, không đường, không trường, không trạm… điểm trường đã tạo cơ hội cho hơn 100 học sinh lớp 1, 2 là người đồng bào dân tộc Mông theo học. Do nhà ở xa, cách trường hơn 10 km đường rừng, 10 em học sinh từ 6-8 tuổi phải sống trong căn chòi lợp tạm, tự túc mọi sinh hoạt để trọ học. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN