Đắk Nông: “Gian hàng 0 đồng” ấm áp tình quân - dân

  • Người dân nhận nhu yếu phẩm từ “Gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Ngọc Minh-TTXVN
    Người dân nhận nhu yếu phẩm từ “Gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Ngọc Minh-TTXVN
  • Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận nhu yếu phẩm từ “Gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
    Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận nhu yếu phẩm từ “Gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
  • Người dân nhận nhu yếu phẩm từ “Gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
    Người dân nhận nhu yếu phẩm từ “Gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
  • Người dân nhận được đo nhiệt độ trước khi vào “mua hàng”. Ảnh: Ngọc Minh-TTXVN
    Người dân nhận được đo nhiệt độ trước khi vào “mua hàng”. Ảnh: Ngọc Minh-TTXVN
  • Người dân nhận nhu yếu phẩm từ “Gian hàng 0 đồng” đảm bảo yếu tố phòng dịch. Ảnh: Ngọc Minh-TTXVN
    Người dân nhận nhu yếu phẩm từ “Gian hàng 0 đồng” đảm bảo yếu tố phòng dịch. Ảnh: Ngọc Minh-TTXVN
Trong hai ngày 21 – 22/7/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức “Gian hàng 0 đồng” trị giá trên 300 triệu đồng gồm khẩu trang và các loại nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, rau củ quả, mì tôm, cá hộp, nước mắm, dầu ăn, đường, sữa... phát miễn phí cho gần 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song và tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Mil, là những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN