-
Nhờ có các tuyến kè kiên cố, tình trạng sạt lở bờ biển xã đảo Tam Hải đã được ngăn chặn, nhiều khu dân cư mới khang trang, nhiều nhà hàng, dịch vụ du lịch đang hình thành phía trong các tuyến kè. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN
-
Hiện tại xã đảo Tam Hải duy trì 225 hồ nuôi tôm, nuôi cá, nuôi hàu lồng bè trên biển, với tổng diện tích gần 100 ha mặt nước, hơn 220 hộ tham gia. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
-
Hàng hóa vận chuyển từ đảo vào đất liền là các loại hải sản tươi sống, sản phẩm chế biến từ thủy sản, có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
-
Dự kiến trong năm 2025, sản lượng tôm nuôi của xã Tam Hải đạt hơn 773 tấn, trị giá trên 78 tỷ đồng, nghề nuôi cá, nuôi hàu lồng bè đạt doanh thu trên 42 tỷ đồng. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
-
Hiện tại xã đảo Tam Hải duy trì 225 hồ nuôi tôm, nuôi cá, nuôi hàu lồng bè trên biển, với tổng diện tích gần 100 ha mặt nước, hơn 220 hộ tham gia. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
-
Trung bình mỗi ngày bến phà Tam Hải vận chuyển hàng nghìn người và hàng trăm tấn hàng hóa đối lưu 2 chiều đất liền và hải đảo, đảm bảo phục vụ nhu cầu hằng của ngư dân. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
-
Tuyến kè biển dài gần 2 km, được xây dựng kiên cố bởi hệ thống cọc bê tông cốt thép, có nhiệm vụ chống sạt lở bờ biển ở những khu vực thường xuyên bị sạt lở đã đưa vào sử dụng. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
-
Đội tàu xa bờ gồm 22 chiếc, là lực lượng nòng cốt, đem lại giá trị cao trong khai thác hải sản của địa phương. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
-
Những năm qua, ngư dân Tam Hải tập trung cải hoán và đóng mới nhiều phương tiện sản xuất hiện đại. Toàn xã hiện có 413 tàu thuyền, sản lượng hải sản khai thác khai mỗi năm đạt 4.200 tấn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
-
Để xây dựng ngành kinh tế biển hiện đại, bền vững, Tam Hải đã cấp lại đăng ký mới cho toàn bộ tàu cá và không còn tàu cá “3 không”. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
-
Để xây dựng ngành kinh tế biển hiện đại, bền vững, Tam Hải đã cấp lại đăng ký mới cho toàn bộ tàu cá và không còn tàu cá “3 không”. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN