Đà Nẵng: Sinh viên tình nguyện cứu hộ xe máy để tiếp sức cho người dân về quê tránh dịch

  • Trong ảnh: Sinh viên tình nguyện trong đội SOS của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng sửa chữa xe miễn phí cho người dân trên đèo Hải Vân. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sinh viên tình nguyện trong đội SOS của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng sửa chữa xe miễn phí cho người dân trên đèo Hải Vân. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Sinh viên tình nguyện trong đội SOS của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng sửa chữa xe miễn phí cho người dân các tỉnh, thành trên đường trở về nhà khi đi qua thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sinh viên tình nguyện trong đội SOS của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng sửa chữa xe miễn phí cho người dân các tỉnh, thành trên đường trở về nhà khi đi qua thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Sinh viên tình nguyện trong đội SOS của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng sửa chữa xe miễn phí cho người dân trên đèo Hải Vân. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sinh viên tình nguyện trong đội SOS của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng sửa chữa xe miễn phí cho người dân trên đèo Hải Vân. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Sinh viên tình nguyện trong đội SOS của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng sửa chữa xe miễn phí cho người dân trên đèo Hải Vân. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sinh viên tình nguyện trong đội SOS của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng sửa chữa xe miễn phí cho người dân trên đèo Hải Vân. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Sinh viên tình nguyện trong đội SOS của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng sửa chữa xe miễn phí cho người dân các tỉnh, thành trên đường trở về nhà khi đi qua thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sinh viên tình nguyện trong đội SOS của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng sửa chữa xe miễn phí cho người dân các tỉnh, thành trên đường trở về nhà khi đi qua thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát
Liên tục trong 5 ngày đêm từ ngày 2 đến 6/10/2021, Đội SOS gồm các sinh viên tình nguyện của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng với 12 thành viên thường xuyên túc trực tại đèo Hải Vân và sẵn sàng di chuyển làm nhiệm vụ hỗ trợ khi nhận được thông tin đón đoàn xe máy của người dân các tỉnh, thành trở về quê nhà di chuyển ngang qua thành phố Đà Nẵng. Trải qua 5 ngày đêm, đội đã hỗ trợ sửa chữa, kiểm tra cho gần 400 xe máy để đảm bảo an toàn cho người dân khi tiếp tục di chuyển trên đường. Các thầy cô giáo trường Đại học Đông Á cũng tham gia hỗ trợ với 1.000 suất cơm, 1.200 chai nước uống loại lớn, 500 áo mưa, 20 thùng mì tôm để trao tặng cho người dân trên đường trở về nhà. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN