Đà Nẵng: Giảng viên Nguyễn Văn Thịnh – Cháy mãi ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học

  • Trong ảnh: Máy nghiền bi trục đứng do thầy Nguyễn Văn Thịnh sáng chế. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Máy nghiền bi trục đứng do thầy Nguyễn Văn Thịnh sáng chế. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thầy Nguyễn Văn Thịnh thuyết minh về nguyên lý hoạt động của máy nghiền bi trục đứng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Thầy Nguyễn Văn Thịnh thuyết minh về nguyên lý hoạt động của máy nghiền bi trục đứng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Máy nghiền bi trục đứng do thầy Nguyễn Văn Thịnh sáng chế. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Máy nghiền bi trục đứng do thầy Nguyễn Văn Thịnh sáng chế. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Gần 25 năm công tác, giảng dạy tại Khoa Điện-Điện tử (trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng), giảng viên Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1968, quê ở tỉnh Quảng Trị) đã đào tạo rất nhiều thế hệ sinh viên. Cùng với sự nhiệt huyết, lòng đam mê nghiên cứu khoa học, thầy đã miệt mài sáng tạo nhiều công trình, sản phẩm áp dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị cho cuộc sống. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN