COVID-19: TP. Hồ Chí Minh tri ân các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

  • Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trao quyết định Biểu dương của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho các tình nguyện viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Xuân Khu- TTXVN
    Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trao quyết định Biểu dương của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho các tình nguyện viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Xuân Khu- TTXVN
  • Trong ảnh: Bác sĩ chuyên khoa II Vương Trọng Hiếu (trái), Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID - 19 số 16, trao thư cảm ơn cho đại diện  các tình nguyện viên Công giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng y bác sỹ tại Bệnh viện. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Bác sĩ chuyên khoa II Vương Trọng Hiếu (trái), Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID - 19 số 16, trao thư cảm ơn cho đại diện các tình nguyện viên Công giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng y bác sỹ tại Bệnh viện. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng quyết định Biểu dương của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho các tình nguyện viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Xuân Khu- TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng quyết định Biểu dương của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho các tình nguyện viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Xuân Khu- TTXVN
  • Trong ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh tri ân các tình nguyện viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Xuân Khu- TTXVN
    Trong ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh tri ân các tình nguyện viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Xuân Khu- TTXVN
  • Trong ảnh: Tiến sỹ Đỗ Ngọc Sơn (trái), Phó Giám đốc Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), thuộc Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID - 19 số 16, trao thư cảm ơn cho đại diện các tình nguyện viên Công giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng y bác sỹ tại Bệnh viện. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Tiến sỹ Đỗ Ngọc Sơn (trái), Phó Giám đốc Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), thuộc Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID - 19 số 16, trao thư cảm ơn cho đại diện các tình nguyện viên Công giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng y bác sỹ tại Bệnh viện. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Trưa 15/9/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón và tri ân 29 tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu điều trị bệnh nhân COVID – 19 tại bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 16. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN