COVID-19: Thành phố Sa Đéc tầm soát tất cả vùng có nguy cơ cao trong 3 ngày

  • Ngoài việc thực hiện các chốt tại các ngõ vào chợ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị thành phố Sa Đéc phải phân luồng, giãn cách việc mua bán tại các chợ truyền  thống. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Ngoài việc thực hiện các chốt tại các ngõ vào chợ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị thành phố Sa Đéc phải phân luồng, giãn cách việc mua bán tại các chợ truyền thống. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Tình hình hoạt động tại chợ Sa Đéc (thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp) trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Tình hình hoạt động tại chợ Sa Đéc (thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp) trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong đó có “điểm nóng” tại thành phố Sa Đéc, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong yêu cầu, trong 3 ngày thành phố Sa Đéc phải hoàn thành việc test nhanh tầm soát tất cả vùng có nguy cơ cao trên địa bàn thành phố. Trong ngày 22/7 - ngày đầu tiên triển khai, địa phương này đã lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 2.970 người dân các vùng có nguy cơ cao, trong đó tập trung ở khu vực phong tỏa và các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn. Kết quả, phát hiện 58 trường hợp dương tính với SARS - CoV-2 (chiếm 1,95%). Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN