Công an tỉnh Đắk Nông phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

  • Trong ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông ra quân thực hiện đợt cao điểm. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
    Trong ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông ra quân thực hiện đợt cao điểm. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
  • Trong ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông ra quân thực hiện đợt cao điểm. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
    Trong ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông ra quân thực hiện đợt cao điểm. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
    Trong ảnh: Ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
    Trong ảnh: Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
Ngày 15/7/2020, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15/7 - 14/9/2020. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN