Chuyện trực Tết của những bác sĩ ở Nghệ An

  • Vào dịp Tết nguyên đán, công việc của các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An dường như bận rộn, tất bật và đầy áp lực hơn những ngày thường bởi ở đây toàn ca bệnh nặng. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Vào dịp Tết nguyên đán, công việc của các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An dường như bận rộn, tất bật và đầy áp lực hơn những ngày thường bởi ở đây toàn ca bệnh nặng. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An duy trì 100% quân số trực để điều trị, chăm sóc bệnh nhân nặng phải thở máy trong những ngày Tết. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An duy trì 100% quân số trực để điều trị, chăm sóc bệnh nhân nặng phải thở máy trong những ngày Tết. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An duy trì 100% quân số trực để điều trị, chăm sóc bệnh nhân nặng phải thở máy trong những ngày Tết. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An duy trì 100% quân số trực để điều trị, chăm sóc bệnh nhân nặng phải thở máy trong những ngày Tết. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Các khoa, phòng ở các bệnh viện còn tạo nên các góc trang trí ngày Xuân thêm phần ấm cúng và gần gũi để các bệnh nhân và người nhà cảm thấy ấm áp hơn. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Các khoa, phòng ở các bệnh viện còn tạo nên các góc trang trí ngày Xuân thêm phần ấm cúng và gần gũi để các bệnh nhân và người nhà cảm thấy ấm áp hơn. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Khoa Cấp cứu được xem là nơi “đầu sóng, ngọn gió”, càng vào những ngày nghỉ lễ Tết, ở đây lại càng căng thẳng với những ca bệnh nặng phải hồi sức tích cực. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Khoa Cấp cứu được xem là nơi “đầu sóng, ngọn gió”, càng vào những ngày nghỉ lễ Tết, ở đây lại càng căng thẳng với những ca bệnh nặng phải hồi sức tích cực. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Vào những ngày thường, Khoa Cấp cứu tiếp nhận khoảng 200 trường hợp nhưng bệnh nặng không nhiều, còn vào ngày Tết, số lượt cấp cứu tăng lên 300 bệnh nhân và tỷ lệ bệnh nhân nặng cũng tăng. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Vào những ngày thường, Khoa Cấp cứu tiếp nhận khoảng 200 trường hợp nhưng bệnh nặng không nhiều, còn vào ngày Tết, số lượt cấp cứu tăng lên 300 bệnh nhân và tỷ lệ bệnh nhân nặng cũng tăng. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
Tết đến là dịp mọi người trong gia đình quây quần bên nhau để chào đón năm mới, thế nhưng với những y, bác sĩ trực cấp cứu hay hồi sức tích cực tại các bệnh viện ở Nghệ An đành phải gác lại niềm vui riêng với gia đình vì công việc cứu người. Những ngày Tết, họ vẫn phải làm việc bình thường, thậm chí còn tất bật, chạy đua để giành lại sự sống cho người bệnh. Dẫu có đôi chút thiệt thòi, nhớ người thân và chịu nhiều áp lực, thế nhưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận, cống hiến để mang đến niềm vui cho người bệnh.

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN