Chuyển đổi số mở hướng đổi mới giáo dục tại Đắk Lắk

  • Trường TH-THCS-THPT Hoàng Việt (phường Tân An) triển khai mô hình lớp học đảo ngược. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN
    Trường TH-THCS-THPT Hoàng Việt (phường Tân An) triển khai mô hình lớp học đảo ngược. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN
  • Chuyển đổi số đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực, mở thêm cơ hội tiếp cận giáo dục hiện đại cho giáo viên và học sinh. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN
    Chuyển đổi số đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực, mở thêm cơ hội tiếp cận giáo dục hiện đại cho giáo viên và học sinh. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN
  • Nhóm học sinh Trường TH-THCS-THPT Hoàng Việt (phường Tân An) ứng dụng AI để nghiên cứu dự án “Xây dựng mô hình FSSD phục hồi số hóa hình ảnh di sản văn hóa và tích hợp bảo tàng ảo tương tác”. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN
    Nhóm học sinh Trường TH-THCS-THPT Hoàng Việt (phường Tân An) ứng dụng AI để nghiên cứu dự án “Xây dựng mô hình FSSD phục hồi số hóa hình ảnh di sản văn hóa và tích hợp bảo tàng ảo tương tác”. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN
  • Học sinh Trường Tiểu học Thái Phiên, phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) hứng thú tham gia tiết học ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy. Ảnh tư liệu: TTXVN
    Học sinh Trường Tiểu học Thái Phiên, phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) hứng thú tham gia tiết học ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy. Ảnh tư liệu: TTXVN
Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đổi mới phương pháp quản lý, dạy và học thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI). Đến nay, công tác triển khai học bạ số tại các trường, cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện chữ ký số, khai thác hiệu quả mạng Internet và hệ thống máy tính...đã đạt tỉ lệ 100%; học sinh được tiếp cận với trí tuệ nhân tạo; rèn luyện kỹ năng số qua các cuộc thi trực tuyến. Chuyển đổi số đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực, mở thêm cơ hội tiếp cận giáo dục hiện đại cho giáo viên và học sinh. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN