Chợ Thụt - nơi “mua may bán rủi”, giữ hồn văn hóa vùng Cham Chu

  • Phụ nữ dân tộc lựa chọn trang phục, phụ kiện truyền thống tại Lễ hội Chợ Thụt, xã Phù Lưu (Tuyên Quang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
    Phụ nữ dân tộc lựa chọn trang phục, phụ kiện truyền thống tại Lễ hội Chợ Thụt, xã Phù Lưu (Tuyên Quang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
  • Phụ nữ dân tộc lựa chọn trang phục, phụ kiện truyền thống tại Lễ hội Chợ Thụt, xã Phù Lưu (Tuyên Quang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
    Phụ nữ dân tộc lựa chọn trang phục, phụ kiện truyền thống tại Lễ hội Chợ Thụt, xã Phù Lưu (Tuyên Quang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
  • Các sản phẩm nông sản, đặc sản truyền thống của địa phương được đông đảo du khách lựa chọn tại Chợ Thụt, xã Phù Lưu (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
    Các sản phẩm nông sản, đặc sản truyền thống của địa phương được đông đảo du khách lựa chọn tại Chợ Thụt, xã Phù Lưu (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
  • Lãnh đạo xã Phù Lưu trao giải cho các thí sinh tham gia trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tại Lễ hội Chợ Thụt năm 2026. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
    Lãnh đạo xã Phù Lưu trao giải cho các thí sinh tham gia trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tại Lễ hội Chợ Thụt năm 2026. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
  • Bà con các dân tộc và du khách hào hứng tham gia trò chơi dân gian đánh pam tại Lễ hội Chợ Thụt xã Phù Lưu (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
    Bà con các dân tộc và du khách hào hứng tham gia trò chơi dân gian đánh pam tại Lễ hội Chợ Thụt xã Phù Lưu (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
  • Tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc của bà con dân tộc các thôn tại Lễ hội Chợ Thụt truyền thống - Chợ tình Phù Lưu năm 2026. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
    Tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc của bà con dân tộc các thôn tại Lễ hội Chợ Thụt truyền thống - Chợ tình Phù Lưu năm 2026. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
Lễ hội Chợ Thụt truyền thống - Chợ tình Phù Lưu năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19 - 20/3/2026 (tức mùng 1 - 2 tháng 2 âm lịch) tại xã Phù Lưu (tỉnh Tuyên Quang), thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia. Phiên chợ mang đậm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, với quan niệm “mua may, bán rủi”, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Bên cạnh hoạt động mua bán, lễ hội còn có nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống và trò chơi dân gian như đánh pam, tạo không khí vui tươi, đậm đà bản sắc. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN