-
Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Khê là nơi an nghỉ của hơn 750 liệt sĩ, trong đó có 84 phần mộ chưa xác định được thông tin. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Trước khi khai quật và lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Khê, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Các đại biểu dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Đại tá Nguyễn Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ đến các thành viên tham gia thực hiện lấy mẫu ADN. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Đại tá Nguyễn Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Khê. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Trước khi khai quật, mỗi phần mộ được gắn mã định danh, cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu điện tử. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Phần mộ của các liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Khê. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Các lực lượng tham gia khai quật, lấy mẫu AND phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Các thông tin về vị trí, mã số bia mộ tiếp tục được thu thập sau khi khai quật. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Công tác lấy mẫu ADN góp phần sớm đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Cán bộ đội quy tập đưa hài cốt liệt sĩ đến khu vực lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã thu thập được trên 100 mẫu sinh phẩm từ các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
-
Kết thúc quá trình lấy mẫu, hài cốt liệt sỹ được sắp xếp lại nguyên trạng, di chuyển về vị trí ban đầu. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN