Cây chè tổ Suối Giàng hơn 400 tuổi kêu cứu

  • Không chỉ riêng cây chè tổ có hiện tượng này mà cả vùng chè có nhiều cây khác cũng bị mối ăn, có cây đã bị chết. Ngoài ra, do các cây chè có tuổi đời cao, sức chống chọi với điều kiện tự nhiên không được tốt nên dẫn đến hiện tượng cây chè bị chết. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Không chỉ riêng cây chè tổ có hiện tượng này mà cả vùng chè có nhiều cây khác cũng bị mối ăn, có cây đã bị chết. Ngoài ra, do các cây chè có tuổi đời cao, sức chống chọi với điều kiện tự nhiên không được tốt nên dẫn đến hiện tượng cây chè bị chết. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ xã Suối Giàng mọc tự nhiên ở độ cao 1.300 – 1.800 mét so với mặt nước biển, quanh năm được bao bọc bởi mây mù, tuổi đời từ 100 đến 400 năm. Hiện xã Suối Giàng có trên 500ha chè Shan Tuyết, trong đó có 400 cây chè Shan Tuyết cổ thụ đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ xã Suối Giàng mọc tự nhiên ở độ cao 1.300 – 1.800 mét so với mặt nước biển, quanh năm được bao bọc bởi mây mù, tuổi đời từ 100 đến 400 năm. Hiện xã Suối Giàng có trên 500ha chè Shan Tuyết, trong đó có 400 cây chè Shan Tuyết cổ thụ đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Không chỉ riêng cây chè tổ có hiện tượng này mà cả vùng chè có nhiều cây khác cũng bị mối ăn, có cây đã bị chết. Ngoài ra, do các cây chè có tuổi đời cao, sức chống chọi với điều kiện tự nhiên không được tốt nên dẫn đến hiện tượng cây chè bị chết. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Không chỉ riêng cây chè tổ có hiện tượng này mà cả vùng chè có nhiều cây khác cũng bị mối ăn, có cây đã bị chết. Ngoài ra, do các cây chè có tuổi đời cao, sức chống chọi với điều kiện tự nhiên không được tốt nên dẫn đến hiện tượng cây chè bị chết. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Thực ra cây chè tổ đã có hiện tượng yếu từ lâu, dùng chế phẩm sinh học cũng không lại được, bên cạnh đó việc người dân và du khách đi lại quanh gốc nhiều cũng khiến rễ cây bị nghẽn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Thực ra cây chè tổ đã có hiện tượng yếu từ lâu, dùng chế phẩm sinh học cũng không lại được, bên cạnh đó việc người dân và du khách đi lại quanh gốc nhiều cũng khiến rễ cây bị nghẽn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Không chỉ riêng cây chè tổ có hiện tượng này mà cả vùng chè có nhiều cây khác cũng bị mối ăn, có cây đã bị chết. Ngoài ra, do các cây chè có tuổi đời cao, sức chống chọi với điều kiện tự nhiên không được tốt nên dẫn đến hiện tượng cây chè bị chết. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Không chỉ riêng cây chè tổ có hiện tượng này mà cả vùng chè có nhiều cây khác cũng bị mối ăn, có cây đã bị chết. Ngoài ra, do các cây chè có tuổi đời cao, sức chống chọi với điều kiện tự nhiên không được tốt nên dẫn đến hiện tượng cây chè bị chết. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Mỗi lần có hiện tượng mối xâm nhập cây chè, xã đều có báo cáo với huyện và mời cán bộ kỹ thuật đến để xử lý bằng chế phẩm sinh học. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Mỗi lần có hiện tượng mối xâm nhập cây chè, xã đều có báo cáo với huyện và mời cán bộ kỹ thuật đến để xử lý bằng chế phẩm sinh học. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là vùng đất nổi tiếng với những cây chè Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Những cây chè cổ thụ trên 300 năm tuổi ở đây đã được xếp vào 1 trong 6 cây chè thủy tổ của thế giới. Đặc biệt, cây chè cổ nhất ở Suối Giàng đã có tuổi thọ trên 400 năm tuổi, được người dân gọi là cây chè tổ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cây chè tổ có hiện tượng bị khô cành và đang dần bị chết. Hiện tại một nửa số cành của cây chè tổ này này đã bị khô héo, trơ cành, khó có thể cứu chữa. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN