Cần Thơ: Hội thảo “Tiếp cận nguồn vốn không thế chấp tài sản: Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng ĐBSCL”.

  • Trong ảnh: Bà Yến Đỗ, Cộng sự cao cấp Quỹ Beacon Fund trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
    Trong ảnh: Bà Yến Đỗ, Cộng sự cao cấp Quỹ Beacon Fund trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty BIDV Sumi Trust Leasing trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
    Trong ảnh: Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty BIDV Sumi Trust Leasing trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Vũ Văn Tuấn, Chuyên gia dự án trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
    Trong ảnh: Ông Vũ Văn Tuấn, Chuyên gia dự án trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc Dự án USAID LinkSME trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
    Trong ảnh: Ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc Dự án USAID LinkSME trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
Ngày 18/5/2022, tại thành phố Cần Thơ, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) và Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo “Tiếp cận nguồn vốn không thế chấp tài sản: Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng ĐBSCL”. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý, các doanh nghiệp tài chính và đại diện của 70 doanh nghiệp nhỏ và vừa của 9 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN