-
Tháp Xốp Lợt được xây bằng gạch đất nung, liên kết bằng vôi vữa trộn cát, bốn mặt có cấu tạo giống nhau, đắp nhiều phù điêu, hoa văn đẹp mắt. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Phù điêu, hoa văn đắp nổi trên thân tháp Xốp Lợt mang nét độc đáo, tinh xảo. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Quanh chân tháp Xốp Lợt có nhiều vết nứt, lỗ thủng, gạch bị bong tróc, nhiều mảng hoa văn, họa tiết không còn nguyên vẹn. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Những mảng hoạt tiết, hoa văn hình cánh hoa sen, hoa cúc đắp nổi còn giữ được sự vẹn nguyên, liền mạch trên thân tháp. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Phần chân tháp Xốp Lợt đã bị hư hại nghiêm trọng, nhiều mảng đắp hình tượng Phật không còn giữ được nguyên trạng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Nhiều tảng gạch bị vỡ, bong tróc ở phần chân tháp khiến nhiều mảng họa tiết hoa văn mang dáng hình các linh thú… không còn nguyên vẹn. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Tháp Xốp Lợt bị xuống cấp trầm trọng, nhất là ở phần chân tháp dẫn đến nguy cơ bị sập đổ rất cao. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Tháp Xốp Lợt cao gần 30m, thân nhỏ dần về phần ngọn, chân tháp hình vuông có cạnh 4,5m. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Hiện nay, để “cứu” tháp Xốp Lợt trước nguy cơ nghiêng đổ, ngành văn hóa, du lịch tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương đã xây dựng, lắp ghép bộ khung sắt đỡ thân tháp theo trục dọc. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN