Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nắng nóng kéo dài

  • Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Người cao tuổi, trẻ nhỏ, nguy cơ cao mắc bệnh khi nắng nóng gay gắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Người cao tuổi, trẻ nhỏ, nguy cơ cao mắc bệnh khi nắng nóng gay gắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Người cao tuổi, trẻ nhỏ, nguy cơ cao mắc bệnh khi nắng nóng gay gắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Người cao tuổi, trẻ nhỏ, nguy cơ cao mắc bệnh khi nắng nóng gay gắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Người cao tuổi, trẻ nhỏ, nguy cơ cao mắc bệnh khi nắng nóng gay gắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Người cao tuổi, trẻ nhỏ, nguy cơ cao mắc bệnh khi nắng nóng gay gắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Ngày 26/5/2026, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn. Theo Cục Phòng bệnh, vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là: Say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN