Thông Tấn Xã Việt Nam
07/02/2025 - 16:17’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Bình Phước: Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Khmer Sóc Lớn
Trong ảnh: Các chú tiểu nhỏ tuổi, là con em đồng bào dân tộc Khmer được nuôi dạy tại chùa. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trong ảnh: Một đoạn hàng rào bao quanh khuôn viên chùa được trang trí bởi câu truyện của khỉ Hanuman và 12 con giáp. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trong ảnh: Một chú tiểu đi bộ dưới mái hiên chùa Sóc Lớn. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trong ảnh: Khu vực chánh điện Chùa Sóc Lớn. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trong ảnh: Một góc của chùa Khmer Sóc Lớn. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trong ảnh: Các cột đứng được đắp nổi hoa văn chư thiên - mang tính chất tôn nghiêm và mang ý nghĩa hộ trì. Các cột ngang lại được trang trí bằng những phù điêu đắp nổi thần Rahu - thần gió nuốt mặt trăng. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trong ảnh: Bên ngoài giảng đường Sala là các tượng Gadura nâng đỡ cột mái, tượng trưng cho cái đẹp và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trong ảnh: Một góc trong khuôn viên chùa Sóc Lớn. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trong ảnh: Tường rào bao quanh khuôn viên chùa được trang trí bởi câu truyện của khỉ Hanuman và 12 con giáp. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Bình Phước: Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Khmer Sóc Lớn
09/03/2023 14:44
|
TTXVN
|
Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tên tiếng Pali là "Rajamahajetavananram Sóc Lớn". Đây là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, đến năm 1937 chùa được khánh thành. Năm 1972, trong chiến dịch Nguyễn Huệ, chùa bị trúng bom của đế quốc Mỹ và bị sập hoàn toàn. Sau này chùa được xây dựng lại trên nền ngôi chùa trước đây. Chùa Sóc Lớn không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer, còn là một ngôi trường dạy chữ, dạy đạo lý cho con em người dân tộc Khmer tại địa phương. Ngày 15/12/2004, chùa Sóc Lớn đã được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Bình Phước: Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Khmer Sóc Lớn
Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tên tiếng Pali là "Rajamahajetavananram Sóc Lớn". Đây là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, đến năm 1937 chùa được khánh thành. Năm 1972, trong chiến dịch Nguyễn Huệ, chùa bị trúng bom của đế quốc Mỹ và bị sập hoàn toàn. Sau này chùa được xây dựng lại trên nền ngôi chùa trước đây. Chùa Sóc Lớn không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer, còn là một ngôi trường dạy chữ, dạy đạo lý cho con em người dân tộc Khmer tại địa phương. Ngày 15/12/2004, chùa Sóc Lớn đã được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Bình Phước: Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Khmer Sóc Lớn
Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tên tiếng Pali là "Rajamahajetavananram Sóc Lớn". Đây là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, đến năm 1937 chùa được khánh thành. Năm 1972, trong chiến dịch Nguyễn Huệ, chùa bị trúng bom của đế quốc Mỹ và bị sập hoàn toàn. Sau này chùa được xây dựng lại trên nền ngôi chùa trước đây. Chùa Sóc Lớn không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer, còn là một ngôi trường dạy chữ, dạy đạo lý cho con em người dân tộc Khmer tại địa phương. Ngày 15/12/2004, chùa Sóc Lớn đã được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Bình Phước: Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Khmer Sóc Lớn
Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tên tiếng Pali là "Rajamahajetavananram Sóc Lớn". Đây là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, đến năm 1937 chùa được khánh thành. Năm 1972, trong chiến dịch Nguyễn Huệ, chùa bị trúng bom của đế quốc Mỹ và bị sập hoàn toàn. Sau này chùa được xây dựng lại trên nền ngôi chùa trước đây. Chùa Sóc Lớn không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer, còn là một ngôi trường dạy chữ, dạy đạo lý cho con em người dân tộc Khmer tại địa phương. Ngày 15/12/2004, chùa Sóc Lớn đã được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Bình Phước: Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Khmer Sóc Lớn
Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tên tiếng Pali là "Rajamahajetavananram Sóc Lớn". Đây là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, đến năm 1937 chùa được khánh thành. Năm 1972, trong chiến dịch Nguyễn Huệ, chùa bị trúng bom của đế quốc Mỹ và bị sập hoàn toàn. Sau này chùa được xây dựng lại trên nền ngôi chùa trước đây. Chùa Sóc Lớn không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer, còn là một ngôi trường dạy chữ, dạy đạo lý cho con em người dân tộc Khmer tại địa phương. Ngày 15/12/2004, chùa Sóc Lớn đã được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Bình Phước: Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Khmer Sóc Lớn
Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tên tiếng Pali là "Rajamahajetavananram Sóc Lớn". Đây là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, đến năm 1937 chùa được khánh thành. Năm 1972, trong chiến dịch Nguyễn Huệ, chùa bị trúng bom của đế quốc Mỹ và bị sập hoàn toàn. Sau này chùa được xây dựng lại trên nền ngôi chùa trước đây. Chùa Sóc Lớn không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer, còn là một ngôi trường dạy chữ, dạy đạo lý cho con em người dân tộc Khmer tại địa phương. Ngày 15/12/2004, chùa Sóc Lớn đã được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Bình Phước: Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Khmer Sóc Lớn
Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tên tiếng Pali là "Rajamahajetavananram Sóc Lớn". Đây là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, đến năm 1937 chùa được khánh thành. Năm 1972, trong chiến dịch Nguyễn Huệ, chùa bị trúng bom của đế quốc Mỹ và bị sập hoàn toàn. Sau này chùa được xây dựng lại trên nền ngôi chùa trước đây. Chùa Sóc Lớn không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer, còn là một ngôi trường dạy chữ, dạy đạo lý cho con em người dân tộc Khmer tại địa phương. Ngày 15/12/2004, chùa Sóc Lớn đã được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Bình Phước: Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Khmer Sóc Lớn
Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tên tiếng Pali là "Rajamahajetavananram Sóc Lớn". Đây là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, đến năm 1937 chùa được khánh thành. Năm 1972, trong chiến dịch Nguyễn Huệ, chùa bị trúng bom của đế quốc Mỹ và bị sập hoàn toàn. Sau này chùa được xây dựng lại trên nền ngôi chùa trước đây. Chùa Sóc Lớn không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer, còn là một ngôi trường dạy chữ, dạy đạo lý cho con em người dân tộc Khmer tại địa phương. Ngày 15/12/2004, chùa Sóc Lớn đã được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Bình Phước: Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Khmer Sóc Lớn
Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tên tiếng Pali là "Rajamahajetavananram Sóc Lớn". Đây là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, đến năm 1937 chùa được khánh thành. Năm 1972, trong chiến dịch Nguyễn Huệ, chùa bị trúng bom của đế quốc Mỹ và bị sập hoàn toàn. Sau này chùa được xây dựng lại trên nền ngôi chùa trước đây. Chùa Sóc Lớn không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer, còn là một ngôi trường dạy chữ, dạy đạo lý cho con em người dân tộc Khmer tại địa phương. Ngày 15/12/2004, chùa Sóc Lớn đã được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Bình Phước: Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Khmer Sóc Lớn
Chùa Sóc Lớn tọa lạc tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tên tiếng Pali là "Rajamahajetavananram Sóc Lớn". Đây là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, đến năm 1937 chùa được khánh thành. Năm 1972, trong chiến dịch Nguyễn Huệ, chùa bị trúng bom của đế quốc Mỹ và bị sập hoàn toàn. Sau này chùa được xây dựng lại trên nền ngôi chùa trước đây. Chùa Sóc Lớn không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer, còn là một ngôi trường dạy chữ, dạy đạo lý cho con em người dân tộc Khmer tại địa phương. Ngày 15/12/2004, chùa Sóc Lớn đã được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới