Bình Phước: Kho nhiên liệu VK98 góp phần thắng lợi trong chiến dịch giải phóng miền Nam

  • Trong ảnh: Kho nhiên liệu VK98 có 7 bồn, mỗi bồn có sức chứa 250.000 lít xăng. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
    Trong ảnh: Kho nhiên liệu VK98 có 7 bồn, mỗi bồn có sức chứa 250.000 lít xăng. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
  • Trong ảnh: Di tích lịch sử quốc gia bồn xăng – kho nhiên liệu VK98 Lộc Quang. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
    Trong ảnh: Di tích lịch sử quốc gia bồn xăng – kho nhiên liệu VK98 Lộc Quang. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
Sau khi được hoàn toàn giải phóng (7/4/1972) và trở thành thủ phủ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) là nơi tập kết các nguồn chi viện phục vụ cho chiến trường B2 và chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó xăng dầu là nguyên liệu thiết yếu. Đầu năm 1974, qua hơn 1.400Km đường ống với 115 trạm bơm đẩy, xăng dầu được bơm từ kho Bến Thủy (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đến tổng kho VK96 (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) rồi được vận chuyển bằng xe bồn đến các kho VK99 và VK98 (Lộc Hòa và Lộc Quang, huyện Lộc Ninh). Bồn xăng - kho nhiên liệu VK98 là một công trình vĩ đại của một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, đã cung cấp nhiên liệu cho các binh đoàn chủ lực tiến công thần tốc, giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Di tích bồn xăng – kho nhiên liệu VK98 được Bộ Văn hóa công nhận xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 21/4/1989. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN