Bình Phước đưa vào sử dụng bệnh viện 600 giường từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

  • Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa Bình Phước được đầu tư, xây dựng từ 300 giường lên 600 giường bệnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa Bình Phước được đầu tư, xây dựng từ 300 giường lên 600 giường bệnh. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành bệnh viện. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành bệnh viện. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thực hiện nghi thức khánh thành bệnh viện. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thực hiện nghi thức khánh thành bệnh viện. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
Ngày 17/9/2020, tỉnh Bình Phước chính thức đưa vào vận hành Bệnh viện Đa khoa Bình Phước quy mô nâng cấp từ 300 giường lên 600 giường bệnh, được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách trung ương là 660 tỷ đồng, 40 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn của địa phương. Công trình được xây dựng trên diện tích sàn 29.000 m2, gồm 9 tầng lầu. Đây là dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN