Bình Dương: Phát động Tháng nhân đạo 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”

  • Bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương thăm khám sức khỏe cho người nghèo ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương thăm khám sức khỏe cho người nghèo ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
  • Hiến máu tình nguyện tại lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Hiến máu tình nguyện tại lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
  • Hiến máu tình nguyện tại lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Hiến máu tình nguyện tại lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
  • Hiến máu tình nguyện tại lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Hiến máu tình nguyện tại lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
  • Quang cảnh lễ phát động ủng hộ và nhắn tin “Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên”. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Quang cảnh lễ phát động ủng hộ và nhắn tin “Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên”. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
  • Đại diện các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở nhận sự hỗ trợ về xây nhà Chữ thập đỏ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng vàng. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Đại diện các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở nhận sự hỗ trợ về xây nhà Chữ thập đỏ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng vàng. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
  • Ông Đặng Minh Hưng ( người đầu tiên bên phải ) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quà chữ thập đỏ cho người nghèo ở huyện Dầu Tiếng. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Ông Đặng Minh Hưng ( người đầu tiên bên phải ) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quà chữ thập đỏ cho người nghèo ở huyện Dầu Tiếng. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
  • Ông Đặng Minh Hưng ( người đứng giữa ) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao Bảng tấm lòng vàng nhân đạo cho các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ nguồn lực cho tháng nhân đạo 2019. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Ông Đặng Minh Hưng ( người đứng giữa ) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao Bảng tấm lòng vàng nhân đạo cho các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ nguồn lực cho tháng nhân đạo 2019. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
  • Các nhân viên của Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Các nhân viên của Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
  • Bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương thăm khám sức khỏe cho người nghèo ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương thăm khám sức khỏe cho người nghèo ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
Ngày 8/5/2019, tại Nhà văn hóa xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ phát động Tháng nhân đạo 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Dịp này, cùng với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã vận động các nhà tài trợ xây dựng 12 căn nhà Chữ thập đỏ với tổng trị giá trị giá là 600 triệu đồng; tiến hành phát các phần quà, thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN