Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên phát huy tốt tinh hoa y học cổ truyền dân tộc

  • Trong ảnh: Các dược sĩ của Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên tự sản xuất dung dịch sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Trong ảnh: Các dược sĩ của Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên tự sản xuất dung dịch sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
  • Trong ảnh: Điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp điện châm tại Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Trong ảnh: Điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp điện châm tại Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
  • Trong ảnh: Điều trị cho bệnh nhân bằng hệ thống oxy cao áp tại Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Trong ảnh: Điều trị cho bệnh nhân bằng hệ thống oxy cao áp tại Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
  • Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật laser nội mạch trong điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật laser nội mạch trong điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
Bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên có quy mô trên 250 giường bệnh và 15 khoa, phòng chức năng. Năm 2020, Bệnh viện đã khám cho hơn 6.000 lượt người, điều trị nội trú cho trên 5.200 lượt bệnh nhân. Bệnh viện đã thực hiện tốt việc phát huy tinh hoa y học cổ truyền dân tộc kết hợp với các kỹ thuật y tế hiện đại trong điều trị một số bệnh có hiệu quả cao như: liệt nửa người do tai biến mạch máu não, thiểu năng tuần hoàn não, các bệnh rối loạn chuyển hóa, bệnh về khớp và thần kinh. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN