Bệnh nhân ghép gan xuyên Việt đã được xuất viện

  • Trong ảnh: Bệnh nhân H.V.L. hoàn toàn khỏe mạnh sau 5 ngày ghép gan từ lá gan hiến tặng của một người phụ nữ ở Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Bệnh nhân H.V.L. hoàn toàn khỏe mạnh sau 5 ngày ghép gan từ lá gan hiến tặng của một người phụ nữ ở Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Bệnh nhân H.V.L. chia sẻ cảm xúc của mình sau hơn 1 tháng được ghép gan. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh nhân H.V.L. chia sẻ cảm xúc của mình sau hơn 1 tháng được ghép gan. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
  • Trong ảnh: Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ca ghép gan cho người bệnh. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ca ghép gan cho người bệnh. Ảnh: TTXVN phát
Chiều 30/6/2020, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân H.V.L. (37 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) đã được xuất viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh sau ca phẫu thuật ghép gan từ người cho chết não tại Hà Nội. Đây là ca ghép gan thứ 10 và cũng là ca đầu tiên các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tự thực hiện mà không có sự hỗ trợ từ các chuyên gia của Bệnh viện Asan (Hàn Quốc). Thành công của ca ghép gan này cũng là tiền đề để đơn vị tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ tiến tới tự chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép gan và xa hơn nữa sẽ thực hiện ghép tim. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN