AFF Suzuki Cup 2018: Bán kết lượt về: Việt Nam thắng Philippines 2-1, giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 4-2

  • Trong ảnh: Phút 82, Quang Hải ghi bàn mở tỷ số 1-0 sau pha nỗ lực đi bóng và có đường chuyền như đặt của Phan Văn Đức (20). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Phút 82, Quang Hải ghi bàn mở tỷ số 1-0 sau pha nỗ lực đi bóng và có đường chuyền như đặt của Phan Văn Đức (20). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Thêm một lần nữa, HLV Park Hang-seo lại thể hiện bản lĩnh và tài cầm quân, giúp Việt Nam vượt qua Philippines để hiên ngang tiến vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Thêm một lần nữa, HLV Park Hang-seo lại thể hiện bản lĩnh và tài cầm quân, giúp Việt Nam vượt qua Philippines để hiên ngang tiến vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Danh tiếng cùng tài cầm quân của HLV Sven-Göran Eriksson vẫn không đủ để giúp Philippines lật ngược tình thế trong trận bán kết lượt về trên
    Trong ảnh: Danh tiếng cùng tài cầm quân của HLV Sven-Göran Eriksson vẫn không đủ để giúp Philippines lật ngược tình thế trong trận bán kết lượt về trên "chảo lửa" Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu thủ đội tuyển Việt Nam quyết liệt tranh chấp bóng theo đúng ý đồ chiến thuật HLV Park Hang-seo đề ra, tạo nên thế trận an toàn trước sức ép rất lớn từ Philippines. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu thủ đội tuyển Việt Nam quyết liệt tranh chấp bóng theo đúng ý đồ chiến thuật HLV Park Hang-seo đề ra, tạo nên thế trận an toàn trước sức ép rất lớn từ Philippines. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong một trận đấu căng thẳng và quyết liệt như thế này, đội có đấu pháp hợp lý hơn là Việt Nam đã giành chiến thắng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Trong một trận đấu căng thẳng và quyết liệt như thế này, đội có đấu pháp hợp lý hơn là Việt Nam đã giành chiến thắng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Sự xuất hiện của Tiến Linh (22) thế chỗ Anh Đức từ phút 74 cùng với Công Phượng thay Đức Huy ở phút 83 đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của Philippines ở những phút cuối trận, góp phần vào 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Sự xuất hiện của Tiến Linh (22) thế chỗ Anh Đức từ phút 74 cùng với Công Phượng thay Đức Huy ở phút 83 đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của Philippines ở những phút cuối trận, góp phần vào 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Nguyễn Quang Hải (19) và Phan Văn Đức (20) - những trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Nguyễn Quang Hải (19) và Phan Văn Đức (20) - những trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Lá cờ đỏ, sao vàng đã thổi bay mọi nỗ lực của đội tuyển Philippines trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Lá cờ đỏ, sao vàng đã thổi bay mọi nỗ lực của đội tuyển Philippines trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Mặc dù vào trận với quyết tâm rất cao và liên tục dồn ép đội tuyển Việt Nam cùng những pha phạm lỗi thô bạo, đội tuyển Philippines vẫn không xoay chuyển được tình thế, buộc phải chấp nhận thất bại. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Mặc dù vào trận với quyết tâm rất cao và liên tục dồn ép đội tuyển Việt Nam cùng những pha phạm lỗi thô bạo, đội tuyển Philippines vẫn không xoay chuyển được tình thế, buộc phải chấp nhận thất bại. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Quang Hải (19, phải) và Phan Văn Đức (20) tiếp tục duy trì phong độ cao trong trận đấu này, góp phần quan trọng vào chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Quang Hải (19, phải) và Phan Văn Đức (20) tiếp tục duy trì phong độ cao trong trận đấu này, góp phần quan trọng vào chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Với đấu pháp hợp lý, cho dù không tạo được thế trận lấn lướt trước đối thủ, đội tuyển Việt Nam vẫn đạt được mục tiêu đủ để loại đội tuyển Philippines và giành quyền vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Với đấu pháp hợp lý, cho dù không tạo được thế trận lấn lướt trước đối thủ, đội tuyển Việt Nam vẫn đạt được mục tiêu đủ để loại đội tuyển Philippines và giành quyền vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Quang Hải liên tục bị các cầu thủ Philippines phạm lỗi, trong đó nhiều nhất là từ cầu thủ Stephan Schrock (17). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Quang Hải liên tục bị các cầu thủ Philippines phạm lỗi, trong đó nhiều nhất là từ cầu thủ Stephan Schrock (17). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Đấu pháp hợp lý của HLV Park Hang-seo cùng sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý suốt trận đấu đã giúp đội tuyển Việt Nam có được kết quả tích cực. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Đấu pháp hợp lý của HLV Park Hang-seo cùng sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý suốt trận đấu đã giúp đội tuyển Việt Nam có được kết quả tích cực. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Các cầu thủ Philippines buồn bã sau trận thua 1-2 trước đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF SUZUKI Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Các cầu thủ Philippines buồn bã sau trận thua 1-2 trước đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF SUZUKI Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Philippines đã rất nỗ lực, nhưng các tuyển thủ Việt Nam là những người xứng đáng giành chiến thắng và có mặt tại chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Philippines đã rất nỗ lực, nhưng các tuyển thủ Việt Nam là những người xứng đáng giành chiến thắng và có mặt tại chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiến thắng thuộc về đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chiến thắng thuộc về đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Công Phượng (14) ở phút 86, nhấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ Philippines. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Công Phượng (14) ở phút 86, nhấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ Philippines. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Phan Văn Đức (20) nỗ lực đi bóng vượt qua hậu vệ Philippines ở cánh trái và có đường căng ngang thuận lợi để Quang Hải (19) đặt lòng, mở tỷ số trận đấu ở phút 82. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Phan Văn Đức (20) nỗ lực đi bóng vượt qua hậu vệ Philippines ở cánh trái và có đường căng ngang thuận lợi để Quang Hải (19) đặt lòng, mở tỷ số trận đấu ở phút 82. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Phan Văn Đức (số 20) nỗ lực vượt qua sự truy cản của cầu thủ đội tuyển  Philippines. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Phan Văn Đức (số 20) nỗ lực vượt qua sự truy cản của cầu thủ đội tuyển Philippines. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Quang Hải (19) vẫn ghi bàn mặc dù bị các cầu thủ Philippines đeo bám quyết liệt và liên tục phạm lỗi. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Quang Hải (19) vẫn ghi bàn mặc dù bị các cầu thủ Philippines đeo bám quyết liệt và liên tục phạm lỗi. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Với bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 82, Quang Hải (19) đã giải tỏa tâm lý và góp phần vào chiến thắng của Việt Nam trong trận đấu khó khăn với Philippines ở bán kết lượt về. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Với bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 82, Quang Hải (19) đã giải tỏa tâm lý và góp phần vào chiến thắng của Việt Nam trong trận đấu khó khăn với Philippines ở bán kết lượt về. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Phút 82, Quang Hải ghi bàn mở tỷ số 1-0 sau pha nỗ lực đi bóng và có đường chuyền như đặt của Phan Văn Đức (20). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Phút 82, Quang Hải ghi bàn mở tỷ số 1-0 sau pha nỗ lực đi bóng và có đường chuyền như đặt của Phan Văn Đức (20). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Philippines . Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Philippines . Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Công Phượng (14) ở phút 86, nhấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ Philippines. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Công Phượng (14) ở phút 86, nhấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ Philippines. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: 3 phút sau khi vào sân thay Đức Huy, tiền đạo Công Phượng (14) đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 86. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: 3 phút sau khi vào sân thay Đức Huy, tiền đạo Công Phượng (14) đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 86. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Công Phượng (14) ở phút 86, nhấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ Philippines. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Công Phượng (14) ở phút 86, nhấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ Philippines. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Quang Hải (19) là người được các cầu thủ Philippines
    Trong ảnh: Quang Hải (19) là người được các cầu thủ Philippines "chăm sóc" kỹ càng nhất. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn Văn Hậu (5) tiếp tục có một trận đấu xuất sắc với những pha
    Trong ảnh: Đoàn Văn Hậu (5) tiếp tục có một trận đấu xuất sắc với những pha "lên công, về thủ" hoàn hảo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: 3 phút sau khi vào sân thay Đức Huy, tiền đạo Công Phượng (14) đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 86. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: 3 phút sau khi vào sân thay Đức Huy, tiền đạo Công Phượng (14) đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 86. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu thủ Quang Hải nỗ lực đi bóng vượt qua cầu thủ đối phương. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu thủ Quang Hải nỗ lực đi bóng vượt qua cầu thủ đối phương. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Phan Văn Đức (số 20) vẫn được HLV Park Hang-seo đặt sự tin cậy trên hàng tiền đạo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Phan Văn Đức (số 20) vẫn được HLV Park Hang-seo đặt sự tin cậy trên hàng tiền đạo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn Văn Hậu (5) tiếp tục có một trận đấu xuất sắc với những pha
    Trong ảnh: Đoàn Văn Hậu (5) tiếp tục có một trận đấu xuất sắc với những pha "lên công, về thủ" hoàn hảo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn Văn Hậu (5) tiếp tục có một trận đấu xuất sắc với những pha
    Trong ảnh: Đoàn Văn Hậu (5) tiếp tục có một trận đấu xuất sắc với những pha "lên công, về thủ" hoàn hảo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Các cầu thủ đội tuyển Philippines không ngần ngại phạm lỗi thô bạo và dùng tiểu xảo trong suốt trận đấu, trong đó Quang Hải (19) luôn nhận được sự
    Trong ảnh: Các cầu thủ đội tuyển Philippines không ngần ngại phạm lỗi thô bạo và dùng tiểu xảo trong suốt trận đấu, trong đó Quang Hải (19) luôn nhận được sự "chăm sóc" đặc biệt. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Phan Văn Đức (số 20) được các hậu vệ Philippines theo sát và sẵn sàng phạm lỗi bằng những pha vào bóng quyết liệt. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Phan Văn Đức (số 20) được các hậu vệ Philippines theo sát và sẵn sàng phạm lỗi bằng những pha vào bóng quyết liệt. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Phan Văn Đức (số 20) vẫn được HLV Park Hang-seo đặt sự tin cậy trên hàng tiền đạo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Phan Văn Đức (số 20) vẫn được HLV Park Hang-seo đặt sự tin cậy trên hàng tiền đạo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Phan Văn Đức (số 20) được các hậu vệ Philippines theo sát và sẵn sàng phạm lỗi bằng những pha vào bóng quyết liệt. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Phan Văn Đức (số 20) được các hậu vệ Philippines theo sát và sẵn sàng phạm lỗi bằng những pha vào bóng quyết liệt. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Pha băng vào dứt điểm nhưng không kịp bóng của Anh Đức (số 11) sau đường căng ngang từ cách trái của đồng đội. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Pha băng vào dứt điểm nhưng không kịp bóng của Anh Đức (số 11) sau đường căng ngang từ cách trái của đồng đội. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: 2 đội tuyển Việt Nam và Philippines ra sân .Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: 2 đội tuyển Việt Nam và Philippines ra sân .Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Với chiến thắng 2-1 trước Philippines trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tối 6/12/2018 trong trận bán kết lượt về AFF SUZUKI Cup 2018, đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2, giành quyền vào chung kết gặp Malaysia. Hai bàn thắng của Việt Nam do công của Quang Hải và Công Phượng ở các phút 82 và 86. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN