70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam: Bệnh viện Nội tiết Trung ương - tất cả vì sự hài lòng của người bệnh

  • Từ chỗ bệnh viện chỉ có 30 giường bệnh với 4 dãy nhà cấp 4; đến nay bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 1.126 giường bệnh (918 giường tại cơ sở Tứ Hiệp, 208 giường tại cơ sở Thái Thịnh). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Từ chỗ bệnh viện chỉ có 30 giường bệnh với 4 dãy nhà cấp 4; đến nay bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 1.126 giường bệnh (918 giường tại cơ sở Tứ Hiệp, 208 giường tại cơ sở Thái Thịnh). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Với phương châm “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện Nội tiết Trung ương luôn nỗ lực với mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên khoa điều trị bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hóa toàn diện, dẫn đầu tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Với phương châm “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện Nội tiết Trung ương luôn nỗ lực với mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên khoa điều trị bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hóa toàn diện, dẫn đầu tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Với phương châm “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện Nội tiết Trung ương luôn nỗ lực với mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên khoa điều trị bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hóa toàn diện, dẫn đầu tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Với phương châm “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện Nội tiết Trung ương luôn nỗ lực với mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên khoa điều trị bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hóa toàn diện, dẫn đầu tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Chiếu tia plasma sau phẫu thuật giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi vết thương. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Chiếu tia plasma sau phẫu thuật giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi vết thương. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Từ chỗ chỉ có 30 giường bệnh với 4 dãy nhà cấp 4; đến nay bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 1.126 giường bệnh (918 giường tại cơ sở Tứ Hiệp, 208 giường tại cơ sở Thái Thịnh). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Từ chỗ chỉ có 30 giường bệnh với 4 dãy nhà cấp 4; đến nay bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 1.126 giường bệnh (918 giường tại cơ sở Tứ Hiệp, 208 giường tại cơ sở Thái Thịnh). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện Nội tiết Trung ương từng bước khẳng định vị thế, vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, đồng thời là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đi đầu trong lĩnh vực Nội tiết và rối loạn chuyển hoá. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện Nội tiết Trung ương từng bước khẳng định vị thế, vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, đồng thời là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đi đầu trong lĩnh vực Nội tiết và rối loạn chuyển hoá. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện Nội tiết Trung ương hiện có 2 cơ sở tại Hà Nội cùng hệ thống 42 khoa, phòng lâm sàng, cận lâm sàng, chức năng với 1.195 viên chức và người lao động. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện Nội tiết Trung ương hiện có 2 cơ sở tại Hà Nội cùng hệ thống 42 khoa, phòng lâm sàng, cận lâm sàng, chức năng với 1.195 viên chức và người lao động. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện Nội tiết Trung ương luôn được đánh giá cao về trình độ chuyên môn cũng như ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong việc đổi mới điều trị. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện Nội tiết Trung ương luôn được đánh giá cao về trình độ chuyên môn cũng như ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong việc đổi mới điều trị. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Tách chiết DNA trong tủ An toàn sinh học cấp II. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Tách chiết DNA trong tủ An toàn sinh học cấp II. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Nạp khay mẫu vào máy để thực hiện xác định nhóm máu trên máy tự động. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Nạp khay mẫu vào máy để thực hiện xác định nhóm máu trên máy tự động. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Chiếu tia plasma sau phẫu thuật giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi vết thương. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Chiếu tia plasma sau phẫu thuật giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi vết thương. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện đặc biệt chú trọng vào việc nâng cao công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, cập nhật các phương pháp điều trị tiên tiến, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao, chuẩn mực và chuyên nghiệp cho người bệnh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện đặc biệt chú trọng vào việc nâng cao công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, cập nhật các phương pháp điều trị tiên tiến, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao, chuẩn mực và chuyên nghiệp cho người bệnh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện Nội tiết Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, đồng thời là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đi đầu trong lĩnh vực Nội tiết và rối loạn chuyển hoá với phương châm “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện Nội tiết Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, đồng thời là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đi đầu trong lĩnh vực Nội tiết và rối loạn chuyển hoá với phương châm “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện Nội tiết Trung ương hiện có 2 cơ sở tại Hà Nội cùng hệ thống 42 khoa, phòng lâm sàng, cận lâm sàng, chức năng với 1.195 viên chức và người lao động. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện Nội tiết Trung ương hiện có 2 cơ sở tại Hà Nội cùng hệ thống 42 khoa, phòng lâm sàng, cận lâm sàng, chức năng với 1.195 viên chức và người lao động. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Ngoài công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương còn phụ trách hai dự án: phòng chống rối loạn thiếu i-ốt và phòng chống đái tháo đường thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Ngoài công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương còn phụ trách hai dự án: phòng chống rối loạn thiếu i-ốt và phòng chống đái tháo đường thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Từ chỗ bệnh viện chỉ có 30 giường bệnh với 4 dãy nhà cấp 4; đến nay bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 1.126 giường bệnh (918 giường tại cơ sở Tứ Hiệp, 208 giường tại cơ sở Thái Thịnh). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Từ chỗ bệnh viện chỉ có 30 giường bệnh với 4 dãy nhà cấp 4; đến nay bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 1.126 giường bệnh (918 giường tại cơ sở Tứ Hiệp, 208 giường tại cơ sở Thái Thịnh). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Được thành lập ngày 16/9/1969, trải qua hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Bộ Y tế) đã không ngừng phát triển, với 2 cơ sở tại Hà Nội cùng hệ thống 42 khoa, phòng lâm sàng, cận lâm sàng, chức năng, gồm hơn 1000 viên chức và người lao động. Từ chỗ chỉ có 30 giường bệnh với 4 dãy nhà cấp 4; đến nay bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 1.126 giường bệnh (918 giường tại cơ sở Tứ Hiệp, 208 giường tại cơ sở Thái Thịnh); từng bước khẳng định vị thế, vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, đồng thời là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đi đầu trong lĩnh vực Nội tiết và rối loạn chuyển hoá với phương châm “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN