50 năm thống nhất đất nước: Tháp 4 Sư liệt sĩ - biểu tượng truyền thống yêu nước của đồng bào Khmer​

  • Đoàn viên thanh niên huyện Châu Thành nghe thuyết minh về Tháp 4 sư liệt sĩ (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Đoàn viên thanh niên huyện Châu Thành nghe thuyết minh về Tháp 4 sư liệt sĩ (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Thuyết minh viên giới thiệu về 4 vị Hòa thượng, Liệt sĩ tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Tháp 4 sư liệt sĩ (tỉnh KIên Giang). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Thuyết minh viên giới thiệu về 4 vị Hòa thượng, Liệt sĩ tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Tháp 4 sư liệt sĩ (tỉnh KIên Giang). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Tháp 4 sư liệt sĩ (tỉnh KIên Giang) được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 20/9/1990. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Tháp 4 sư liệt sĩ (tỉnh KIên Giang) được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 20/9/1990. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Cách đây 51 năm, 4 vị sư gồm: Danh Tấp, Lâm Hùng, Danh Hom, Danh Hoi và người dân quận Kiên Thành, tỉnh Rạch Giá (nay là phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) tổ chức biểu tình đấu tranh đòi chính quyền Mỹ ngụy không được bắt chư tăng đi lính và bắn phá chùa chiền. Để tưởng nhớ công lao và sự anh dũng hi sinh đó, Nhà nước đã công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 4 vị sư; đồng thời khởi công xây dựng Tháp 4 sư liệt sĩ,. Di tích đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào đến tháng 9/1990. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN