Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 31/3-6/4/2025)

  • Chính quyền quân sự Myanmar ngày 3/4/2025 thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3.085 thi thể sau trận động đất, ngoài ra còn có 4.715 người bị thương và 341 người mất tích. Ảnh: Một em nhỏ bị thương sau động đất được điều trị tại bệnh viện ở Nay Pyi Taw, Myanmar. THX/TTXVN
    Chính quyền quân sự Myanmar ngày 3/4/2025 thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3.085 thi thể sau trận động đất, ngoài ra còn có 4.715 người bị thương và 341 người mất tích. Ảnh: Một em nhỏ bị thương sau động đất được điều trị tại bệnh viện ở Nay Pyi Taw, Myanmar. THX/TTXVN
  • Chính quyền quân sự Myanmar ngày 3/4/2025 thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3.085 thi thể sau trận động đất, ngoài ra còn có 4.715 người bị thương và 341 người mất tích. Ảnh: Hoạt động cứu hộ được tiến hành sau động đất tại Mandalay, Myanmar. THX/TTXVN
    Chính quyền quân sự Myanmar ngày 3/4/2025 thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3.085 thi thể sau trận động đất, ngoài ra còn có 4.715 người bị thương và 341 người mất tích. Ảnh: Hoạt động cứu hộ được tiến hành sau động đất tại Mandalay, Myanmar. THX/TTXVN
  • Chính quyền quân sự Myanmar ngày 3/4/2025 thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3.085 thi thể sau trận động đất, ngoài ra còn có 4.715 người bị thương và 341 người mất tích. Ảnh: Hoạt động cứu hộ được tiến hành sau động đất tại Mandalay, Myanmar. THX/TTXVN
    Chính quyền quân sự Myanmar ngày 3/4/2025 thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3.085 thi thể sau trận động đất, ngoài ra còn có 4.715 người bị thương và 341 người mất tích. Ảnh: Hoạt động cứu hộ được tiến hành sau động đất tại Mandalay, Myanmar. THX/TTXVN
  • Chính quyền quân sự Myanmar ngày 3/4/2025 thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3.085 thi thể sau trận động đất, ngoài ra còn có 4.715 người bị thương và 341 người mất tích. Ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển người sống sót sau động đất tại Mandalay, Myanmar. THX/TTXVN
    Chính quyền quân sự Myanmar ngày 3/4/2025 thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3.085 thi thể sau trận động đất, ngoài ra còn có 4.715 người bị thương và 341 người mất tích. Ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển người sống sót sau động đất tại Mandalay, Myanmar. THX/TTXVN
  • Ngày 28/3/2025, một trận động đất có độ lớn lên tới 7,7 đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc thành phố Sagaing của Myanmar, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực lân cận gồm Trung Quốc và Thái Lan. Ảnh: Những tòa nhà đổ sập do động đất tại Mandalay, Myanmar. THX/TTXVN
    Ngày 28/3/2025, một trận động đất có độ lớn lên tới 7,7 đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc thành phố Sagaing của Myanmar, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực lân cận gồm Trung Quốc và Thái Lan. Ảnh: Những tòa nhà đổ sập do động đất tại Mandalay, Myanmar. THX/TTXVN
  • Ngày 28/3/2025, một trận động đất có độ lớn lên tới 7,7 đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc thành phố Sagaing của Myanmar, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực lân cận gồm Trung Quốc và Thái Lan. Ảnh: Những tòa nhà đổ sập do động đất tại Mandalay, Myanmar. THX/TTXVN
    Ngày 28/3/2025, một trận động đất có độ lớn lên tới 7,7 đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc thành phố Sagaing của Myanmar, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực lân cận gồm Trung Quốc và Thái Lan. Ảnh: Những tòa nhà đổ sập do động đất tại Mandalay, Myanmar. THX/TTXVN
  • Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ có cách tiếp cận thận trọng với chính sách thuế của Chính quyền Tổng thống Trump và tránh để bị cuốn vào cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
    Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ có cách tiếp cận thận trọng với chính sách thuế của Chính quyền Tổng thống Trump và tránh để bị cuốn vào cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
  • Thủ tướng Italy Giorgia Meloni coi mức thuế quan mới của Mỹ là
    Thủ tướng Italy Giorgia Meloni coi mức thuế quan mới của Mỹ là "sai lầm" và cho biết EU sẽ làm mọi cách có thể "để đạt được một thỏa thuận với Mỹ, nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại làm suy yếu phương Tây”. Ảnh: THX/TTXVN
  • Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen coi mức thuế đối ứng mới của Mỹ là
    Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen coi mức thuế đối ứng mới của Mỹ là "đòn giáng mạnh vào nền kinh tế thế giới", khẳng định khối này đang "chuẩn bị các biện pháp đối phó tiếp theo". Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 3/4/2025, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bày tỏ
    Ngày 3/4/2025, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng", cho rằng động thái áp thuế quan của Mỹ có thể đi ngược lại các quy tắc thương mại toàn cầu, đồng thời kêu gọi đồng minh thân cận nhất của mình hủy bỏ biện pháp này. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Ngày 3/4/2025, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn cho biết các mức thuế quan mà Mỹ mới công bố đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và gây tổn hại đến hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Ngày 3/4/2025, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn cho biết các mức thuế quan mà Mỹ mới công bố đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và gây tổn hại đến hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Ngày 3/4/2025, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan có mục tiêu đối với ô tô sản xuất tại Mỹ, nhưng không áp dụng mức thuế quan trả đũa rộng hơn nhằm ứng phó với cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Canada cũng như các đối tác thương mại khác trên toàn cầu. Ảnh: Xe ô tô mới được bày bán tại cửa hàng của Hãng xe Ford (Mỹ) ở Vancouver, British Columbia, Canada. THX/TTXVN
    Ngày 3/4/2025, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan có mục tiêu đối với ô tô sản xuất tại Mỹ, nhưng không áp dụng mức thuế quan trả đũa rộng hơn nhằm ứng phó với cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Canada cũng như các đối tác thương mại khác trên toàn cầu. Ảnh: Xe ô tô mới được bày bán tại cửa hàng của Hãng xe Ford (Mỹ) ở Vancouver, British Columbia, Canada. THX/TTXVN
  • Ngày 4/4/2025, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị bãi chức. Ảnh: Quyền chánh án Tòa Hiến pháp Hàn Quốc Moon Hyung-bae (giữa, phía sau) tuyên bãi chức Tổng thống Yoon Suk Yeol. REUTERS/TTXVN
    Ngày 4/4/2025, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị bãi chức. Ảnh: Quyền chánh án Tòa Hiến pháp Hàn Quốc Moon Hyung-bae (giữa, phía sau) tuyên bãi chức Tổng thống Yoon Suk Yeol. REUTERS/TTXVN
  • Chiều 2/4/2025, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến xu thế giảm điểm bao trùm ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế đối ứng nhằm vào hàng chục đối tác thương mại. Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 256 điểm, tương đương 0,61%; mã chứng khoán S&P 500 giảm 1,69%; chỉ số Nasdaq-100 giảm 2,54%. Ảnh: THX/TTXVN
    Chiều 2/4/2025, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến xu thế giảm điểm bao trùm ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế đối ứng nhằm vào hàng chục đối tác thương mại. Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 256 điểm, tương đương 0,61%; mã chứng khoán S&P 500 giảm 1,69%; chỉ số Nasdaq-100 giảm 2,54%. Ảnh: THX/TTXVN
  • Chiều 2/4/2025, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến xu thế giảm điểm bao trùm ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế đối ứng nhằm vào hàng chục đối tác thương mại. Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 256 điểm, tương đương 0,61%; mã chứng khoán S&P 500 giảm 1,69%; chỉ số Nasdaq-100 giảm 2,54%. Ảnh: THX/TTXVN
    Chiều 2/4/2025, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến xu thế giảm điểm bao trùm ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế đối ứng nhằm vào hàng chục đối tác thương mại. Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 256 điểm, tương đương 0,61%; mã chứng khoán S&P 500 giảm 1,69%; chỉ số Nasdaq-100 giảm 2,54%. Ảnh: THX/TTXVN
  • Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan đối ứng với một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ ngày 2/4/2025, cả giá dầu Brent Biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đều giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ, dù trước đó vừa tăng lần lượt 0,6% và 0,77%, lên mức 74,95 USD/thùng và 71,71 USD/thùng. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan đối ứng với một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ ngày 2/4/2025, cả giá dầu Brent Biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đều giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ, dù trước đó vừa tăng lần lượt 0,6% và 0,77%, lên mức 74,95 USD/thùng và 71,71 USD/thùng. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan đối ứng với một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ ngày 2/4/2025, cả giá dầu Brent Biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đều giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ, dù trước đó vừa tăng lần lượt 0,6% và 0,77%, lên mức 74,95 USD/thùng và 71,71 USD/thùng. Ảnh: THX/TTXVN
    Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan đối ứng với một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ ngày 2/4/2025, cả giá dầu Brent Biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đều giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ, dù trước đó vừa tăng lần lượt 0,6% và 0,77%, lên mức 74,95 USD/thùng và 71,71 USD/thùng. Ảnh: THX/TTXVN
  • Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan đối ứng với một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ. Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 2/4/2025 (giờ GMT), giá mặt hàng kim loại quý đã vượt mức kỷ lục trước đó, lập đỉnh mới trên 3.150 USD/ounce, khi các nhà giao dịch đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan đối ứng với một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ. Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 2/4/2025 (giờ GMT), giá mặt hàng kim loại quý đã vượt mức kỷ lục trước đó, lập đỉnh mới trên 3.150 USD/ounce, khi các nhà giao dịch đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan đối ứng với một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ. Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 2/4/2025 (giờ GMT), giá mặt hàng kim loại quý đã vượt mức kỷ lục trước đó, lập đỉnh mới trên 3.150 USD/ounce, khi các nhà giao dịch đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan đối ứng với một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ. Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 2/4/2025 (giờ GMT), giá mặt hàng kim loại quý đã vượt mức kỷ lục trước đó, lập đỉnh mới trên 3.150 USD/ounce, khi các nhà giao dịch đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan đối ứng với một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ. Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 2/4/2025 (giờ GMT), giá mặt hàng kim loại quý đã vượt mức kỷ lục trước đó, lập đỉnh mới trên 3.150 USD/ounce, khi các nhà giao dịch đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan đối ứng với một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ. Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 2/4/2025 (giờ GMT), giá mặt hàng kim loại quý đã vượt mức kỷ lục trước đó, lập đỉnh mới trên 3.150 USD/ounce, khi các nhà giao dịch đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Mức thuế đối ứng mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 2/4/2025 cho thấy Mỹ sẽ áp thuế 34% đối với 67% tổng lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 20% đối với 39% hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), 25% đối với 50% hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, 24% đối với 46% hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, 32% đối với 64% hàng nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc) và 46% đối với 90% hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh: Reuters/TTXVN
    Mức thuế đối ứng mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 2/4/2025 cho thấy Mỹ sẽ áp thuế 34% đối với 67% tổng lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 20% đối với 39% hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), 25% đối với 50% hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, 24% đối với 46% hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, 32% đối với 64% hàng nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc) và 46% đối với 90% hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh: Reuters/TTXVN
  • Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 4/4/2025, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị bãi chức. Ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phiên điều trần tại Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Seoul. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 4/4/2025, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị bãi chức. Ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phiên điều trần tại Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Seoul. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 4/4/2025, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị bãi chức. Ảnh: Cảnh sát Hàn Quốc được triển khai đảm bảo an ninh bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Seoul, ngày 4/4/2025. THX/TTXVN
    Ngày 4/4/2025, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị bãi chức. Ảnh: Cảnh sát Hàn Quốc được triển khai đảm bảo an ninh bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Seoul, ngày 4/4/2025. THX/TTXVN
  • Ngày 4/4/2025, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị bãi chức. Ảnh: Cảnh sát Hàn Quốc được triển khai đảm bảo an ninh gần Tòa án Hiến pháp ở Seoul, ngày 3/4/2025. THX/TTXVN
    Ngày 4/4/2025, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị bãi chức. Ảnh: Cảnh sát Hàn Quốc được triển khai đảm bảo an ninh gần Tòa án Hiến pháp ở Seoul, ngày 3/4/2025. THX/TTXVN
  • Ngày 4/4/2025, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị bãi chức. Ảnh: Xe cảnh sát phong tỏa các tuyến đường quanh Tòa án Hiến pháp ở Seoul, ngày 2/4/2025. Yonhap/TTXVN
    Ngày 4/4/2025, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị bãi chức. Ảnh: Xe cảnh sát phong tỏa các tuyến đường quanh Tòa án Hiến pháp ở Seoul, ngày 2/4/2025. Yonhap/TTXVN
  • Ngày 31/3/2025, tại Khujand (Tajikistan), nguyên thủ ba nước Trung Á gồm Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan đã ký kết thoả thuận mang tính lịch sử về điểm giao cắt biên giới giữa ba nước, chấm dứt tình trạng thiếu pháp lý về việc này từ thời tuyên bố độc lập. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 31/3/2025, tại Khujand (Tajikistan), nguyên thủ ba nước Trung Á gồm Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan đã ký kết thoả thuận mang tính lịch sử về điểm giao cắt biên giới giữa ba nước, chấm dứt tình trạng thiếu pháp lý về việc này từ thời tuyên bố độc lập. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 31/3/2025, tại Khujand (Tajikistan), nguyên thủ ba nước Trung Á gồm Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan đã ký kết thoả thuận mang tính lịch sử về điểm giao cắt biên giới giữa ba nước, chấm dứt tình trạng thiếu pháp lý về việc này từ thời tuyên bố độc lập. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 31/3/2025, tại Khujand (Tajikistan), nguyên thủ ba nước Trung Á gồm Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan đã ký kết thoả thuận mang tính lịch sử về điểm giao cắt biên giới giữa ba nước, chấm dứt tình trạng thiếu pháp lý về việc này từ thời tuyên bố độc lập. Ảnh: THX/TTXVN
  • Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/4/2025 tuyên bố nước này đang thiết lập hành lang an ninh mới ở miền Nam Dải Gaza nhằm “gia tăng áp lực” đối với Hamas để lực lượng này “trao trả các con tin” cho Tel Aviv. Ảnh: Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực miền Nam, giáp giới với Dải Gaza. THX/TTXVN
    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/4/2025 tuyên bố nước này đang thiết lập hành lang an ninh mới ở miền Nam Dải Gaza nhằm “gia tăng áp lực” đối với Hamas để lực lượng này “trao trả các con tin” cho Tel Aviv. Ảnh: Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực miền Nam, giáp giới với Dải Gaza. THX/TTXVN
  • Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/4/2025 tuyên bố nước này đang thiết lập hành lang an ninh mới ở miền Nam Dải Gaza nhằm “gia tăng áp lực” đối với Hamas để lực lượng này “trao trả các con tin” cho Tel Aviv. Ảnh: Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực miền Nam, giáp giới với Dải Gaza. THX/TTXVN
    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/4/2025 tuyên bố nước này đang thiết lập hành lang an ninh mới ở miền Nam Dải Gaza nhằm “gia tăng áp lực” đối với Hamas để lực lượng này “trao trả các con tin” cho Tel Aviv. Ảnh: Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực miền Nam, giáp giới với Dải Gaza. THX/TTXVN
  • Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/4/2025 tuyên bố nước này đang thiết lập hành lang an ninh mới ở miền Nam Dải Gaza nhằm “gia tăng áp lực” đối với Hamas để lực lượng này “trao trả các con tin” cho Tel Aviv. Ảnh: Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực miền Nam, giáp giới với Dải Gaza. THX/TTXVN
    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/4/2025 tuyên bố nước này đang thiết lập hành lang an ninh mới ở miền Nam Dải Gaza nhằm “gia tăng áp lực” đối với Hamas để lực lượng này “trao trả các con tin” cho Tel Aviv. Ảnh: Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực miền Nam, giáp giới với Dải Gaza. THX/TTXVN
  • Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/4/2025 tuyên bố nước này đang thiết lập hành lang an ninh mới ở miền Nam Dải Gaza nhằm “gia tăng áp lực” đối với Hamas để lực lượng này “trao trả các con tin” cho Tel Aviv. Ảnh: Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực miền Nam, giáp giới với Dải Gaza. THX/TTXVN
    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/4/2025 tuyên bố nước này đang thiết lập hành lang an ninh mới ở miền Nam Dải Gaza nhằm “gia tăng áp lực” đối với Hamas để lực lượng này “trao trả các con tin” cho Tel Aviv. Ảnh: Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực miền Nam, giáp giới với Dải Gaza. THX/TTXVN
  • Ngày 30/3/2025, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun (giữa), Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (phải) và Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yoji Muto (trái) đã nhóm họp tại thủ đô Seoul, nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại và tăng cường sự ổn định chuỗi cung ứng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Ngày 30/3/2025, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun (giữa), Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (phải) và Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yoji Muto (trái) đã nhóm họp tại thủ đô Seoul, nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại và tăng cường sự ổn định chuỗi cung ứng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Ngày 30/3/2025, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun (giữa), Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (phải) và Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yoji Muto (trái) đã nhóm họp tại thủ đô Seoul, nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại và tăng cường sự ổn định chuỗi cung ứng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Ngày 30/3/2025, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun (giữa), Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (phải) và Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yoji Muto (trái) đã nhóm họp tại thủ đô Seoul, nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại và tăng cường sự ổn định chuỗi cung ứng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Theo đó, những trẻ sơ sinh có thể được đặt trong giỏ tại một căn phòng yên tĩnh với lối vào kín đáo tại bệnh viện do tổ chức Cơ đốc giáo Sanikukai quản lý. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Theo đó, những trẻ sơ sinh có thể được đặt trong giỏ tại một căn phòng yên tĩnh với lối vào kín đáo tại bệnh viện do tổ chức Cơ đốc giáo Sanikukai quản lý. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Ngày 31/3/2025, bệnh viện Sanikukai đã trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản triển khai hệ thống tiếp nhận trẻ sơ sinh trong những trường hợp cha mẹ không muốn hoặc không có khả năng nuôi con. Hình thức trên được gọi là “Hộp em bé”. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Ngày 31/3/2025, bệnh viện Sanikukai đã trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản triển khai hệ thống tiếp nhận trẻ sơ sinh trong những trường hợp cha mẹ không muốn hoặc không có khả năng nuôi con. Hình thức trên được gọi là “Hộp em bé”. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Thế giới trong tuần qua đã chứng kiến một số sự kiện nổi bật: Thảm họa động đất tại Myanmar khiến hơn 3.000 người thiệt mạng; Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp thuế đối ứng mới đối với “toàn thế giới”; Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp; Tajikistan, Uzbekistan và Kyrgyzstan ký kết thỏa thuận lịch sử chấm dứt tranh chấp biên giới; Israel thiết lập hành lang an ninh mới tại miền Nam Dải Gaza; Trung-Nhật-Hàn nhất trí thúc đẩy hợp tác khi bảo hộ thương mại gia tăng; Bệnh viện đầu tiên tại Tokyo (Nhật Bản) triển khai “Hộp em bé”. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN