Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 26-31/5/2025)

  • Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 29/5/2025 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đã gửi đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tại Dải Gaza tới phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận chính phủ của ông đã phê duyệt đề xuất trong khi Phong trào Hamas cho biết đã nhận được đề xuất thông qua các bên trung gian và đang tiến hành đánh giá. Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo chung tại Washington DC., ngày 4/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 29/5/2025 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đã gửi đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tại Dải Gaza tới phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận chính phủ của ông đã phê duyệt đề xuất trong khi Phong trào Hamas cho biết đã nhận được đề xuất thông qua các bên trung gian và đang tiến hành đánh giá. Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo chung tại Washington DC., ngày 4/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 29/5/2025 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đã gửi đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tại Dải Gaza tới phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận chính phủ của ông đã phê duyệt đề xuất trong khi Phong trào Hamas cho biết đã nhận được đề xuất thông qua các bên trung gian và đang tiến hành đánh giá. Ảnh: Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza, ngày 19/5/2025. THX/TTXVN
    Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 29/5/2025 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đã gửi đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tại Dải Gaza tới phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận chính phủ của ông đã phê duyệt đề xuất trong khi Phong trào Hamas cho biết đã nhận được đề xuất thông qua các bên trung gian và đang tiến hành đánh giá. Ảnh: Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza, ngày 19/5/2025. THX/TTXVN
  • Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt (ảnh) ngày 29/5/2025 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đã gửi đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tại Dải Gaza tới phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận chính phủ của ông đã phê duyệt đề xuất, trong khi Phong trào Hamas cho biết đã nhận được đề xuất thông qua các bên trung gian và đang tiến hành đánh giá. Ảnh: THX/TTXVN
    Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt (ảnh) ngày 29/5/2025 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đã gửi đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tại Dải Gaza tới phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận chính phủ của ông đã phê duyệt đề xuất, trong khi Phong trào Hamas cho biết đã nhận được đề xuất thông qua các bên trung gian và đang tiến hành đánh giá. Ảnh: THX/TTXVN
  • Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 29/5/2025 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đã gửi đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tại Dải Gaza tới phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ảnh) cũng xác nhận chính phủ của ông đã phê duyệt đề xuất, trong khi Phong trào Hamas cho biết đã nhận được đề xuất thông qua các bên trung gian và đang tiến hành đánh giá. Ảnh: THX/TTXVN
    Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 29/5/2025 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đã gửi đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tại Dải Gaza tới phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ảnh) cũng xác nhận chính phủ của ông đã phê duyệt đề xuất, trong khi Phong trào Hamas cho biết đã nhận được đề xuất thông qua các bên trung gian và đang tiến hành đánh giá. Ảnh: THX/TTXVN
  • Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 29/5/2025 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đã gửi đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tại Dải Gaza tới phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận chính phủ của ông đã phê duyệt đề xuất, trong khi Phong trào Hamas cho biết đã nhận được đề xuất thông qua các bên trung gian và đang tiến hành đánh giá. Ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) chủ trì một cuộc họp nội các an ninh. THX/TTXVN
    Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 29/5/2025 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đã gửi đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tại Dải Gaza tới phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận chính phủ của ông đã phê duyệt đề xuất, trong khi Phong trào Hamas cho biết đã nhận được đề xuất thông qua các bên trung gian và đang tiến hành đánh giá. Ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) chủ trì một cuộc họp nội các an ninh. THX/TTXVN
  • Ngày 29/5/2025, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack, người cũng được bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Syria và Ngoại trưởng Syria Assaad al-Shaibani đã dự lễ khánh thành tư dinh của Đại sứ Mỹ tại thủ đô Damascus, đánh dấu bước tiến mới nhất trong mối quan hệ đang tan băng giữa hai quốc gia sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh: Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa (phải) trong cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ tại Syria Tom Barrack ở Damascus, ngày 29/5. AP/TTXVN
    Ngày 29/5/2025, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack, người cũng được bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Syria và Ngoại trưởng Syria Assaad al-Shaibani đã dự lễ khánh thành tư dinh của Đại sứ Mỹ tại thủ đô Damascus, đánh dấu bước tiến mới nhất trong mối quan hệ đang tan băng giữa hai quốc gia sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh: Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa (phải) trong cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ tại Syria Tom Barrack ở Damascus, ngày 29/5. AP/TTXVN
  • Ngày 29/5/2025, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack, người cũng được bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Syria và Ngoại trưởng Syria Assaad al-Shaibani đã dự lễ khánh thành tư dinh của Đại sứ Mỹ tại thủ đô Damascus (ảnh), đánh dấu bước tiến mới nhất trong mối quan hệ đang tan băng giữa hai quốc gia sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh: AA/TTXVN
    Ngày 29/5/2025, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack, người cũng được bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Syria và Ngoại trưởng Syria Assaad al-Shaibani đã dự lễ khánh thành tư dinh của Đại sứ Mỹ tại thủ đô Damascus (ảnh), đánh dấu bước tiến mới nhất trong mối quan hệ đang tan băng giữa hai quốc gia sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh: AA/TTXVN
  • Ngày 29/5/2025, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack (thứ 2, trái), người cũng được bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Syria và Ngoại trưởng Syria Assaad al-Shaibani đã dự lễ khánh thành tư dinh của Đại sứ Mỹ tại thủ đô Damascus, đánh dấu bước tiến mới nhất trong mối quan hệ đang tan băng giữa hai quốc gia sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh: AP/TTXVN
    Ngày 29/5/2025, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack (thứ 2, trái), người cũng được bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Syria và Ngoại trưởng Syria Assaad al-Shaibani đã dự lễ khánh thành tư dinh của Đại sứ Mỹ tại thủ đô Damascus, đánh dấu bước tiến mới nhất trong mối quan hệ đang tan băng giữa hai quốc gia sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh: AP/TTXVN
  • Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về việc Moskva đang chuẩn bị các đề xuất cụ thể cho vòng đàm phán thứ hai này. Ảnh: UPI/TTXVN
    Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về việc Moskva đang chuẩn bị các đề xuất cụ thể cho vòng đàm phán thứ hai này. Ảnh: UPI/TTXVN
  • Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về việc Moskva đang chuẩn bị các đề xuất cụ thể cho vòng đàm phán thứ hai này. Ảnh: Reuters/TTXVN
    Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về việc Moskva đang chuẩn bị các đề xuất cụ thể cho vòng đàm phán thứ hai này. Ảnh: Reuters/TTXVN
  • Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Nga đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Ukraine, đồng thời cho biết Moskva sẽ đưa ra bản ghi nhớ về việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc xung đột. Về phía Ukraine, Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak tuyên bố Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán mới. Ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ankara, ngày 15/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Nga đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Ukraine, đồng thời cho biết Moskva sẽ đưa ra bản ghi nhớ về việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc xung đột. Về phía Ukraine, Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak tuyên bố Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán mới. Ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ankara, ngày 15/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Nga đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Ukraine, đồng thời cho biết Moskva sẽ đưa ra bản ghi nhớ về việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc xung đột. Về phía Ukraine, Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak tuyên bố Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán mới. Ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ankara, ngày 15/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Nga đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Ukraine, đồng thời cho biết Moskva sẽ đưa ra bản ghi nhớ về việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc xung đột. Về phía Ukraine, Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak tuyên bố Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán mới. Ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ankara, ngày 15/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Nga đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Ukraine, đồng thời cho biết Moskva sẽ đưa ra bản ghi nhớ về việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc xung đột. Về phía Ukraine, Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak tuyên bố Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán mới. Ảnh: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Antalya, ngày 12/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Nga đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Ukraine, đồng thời cho biết Moskva sẽ đưa ra bản ghi nhớ về việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc xung đột. Về phía Ukraine, Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak tuyên bố Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán mới. Ảnh: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Antalya, ngày 12/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Nga đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Ukraine, đồng thời cho biết Moskva sẽ đưa ra bản ghi nhớ về việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc xung đột. Về phía Ukraine, Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak tuyên bố Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán mới. Ảnh: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Antalya, ngày 12/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/5/2025, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2/6 tới. Một ngày trước đó, Nga đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Ukraine, đồng thời cho biết Moskva sẽ đưa ra bản ghi nhớ về việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc xung đột. Về phía Ukraine, Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak tuyên bố Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán mới. Ảnh: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Antalya, ngày 12/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 28/5/2025, Tòa án Thương mại Quốc tế có trụ sở tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ đã ra phán quyết chặn việc thực thi sắc lệnh áp thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Trong một động thái tương tự, Thẩm phán Tòa án liên bang Mỹ Rudolph Contreras đã ra phán quyết rằng Chính phủ Mỹ không có đủ thẩm quyền đơn phương áp đặt một số loại thuế quan. Ảnh: Cảng hàng hóa Long Beach ở bang California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 28/5/2025, Tòa án Thương mại Quốc tế có trụ sở tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ đã ra phán quyết chặn việc thực thi sắc lệnh áp thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Trong một động thái tương tự, Thẩm phán Tòa án liên bang Mỹ Rudolph Contreras đã ra phán quyết rằng Chính phủ Mỹ không có đủ thẩm quyền đơn phương áp đặt một số loại thuế quan. Ảnh: Cảng hàng hóa Long Beach ở bang California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 28/5/2025, Tòa án Thương mại Quốc tế có trụ sở tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ đã ra phán quyết chặn việc thực thi sắc lệnh áp thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Trong một động thái tương tự, Thẩm phán Tòa án liên bang Mỹ Rudolph Contreras đã ra phán quyết rằng Chính phủ Mỹ không có đủ thẩm quyền đơn phương áp đặt một số loại thuế quan. Ảnh: Tàu chở hàng tại cảng Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 28/5/2025, Tòa án Thương mại Quốc tế có trụ sở tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ đã ra phán quyết chặn việc thực thi sắc lệnh áp thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Trong một động thái tương tự, Thẩm phán Tòa án liên bang Mỹ Rudolph Contreras đã ra phán quyết rằng Chính phủ Mỹ không có đủ thẩm quyền đơn phương áp đặt một số loại thuế quan. Ảnh: Tàu chở hàng tại cảng Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 28/5/2025, Tòa án Thương mại Quốc tế có trụ sở tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ đã ra phán quyết chặn việc thực thi sắc lệnh áp thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Trong một động thái tương tự, Thẩm phán Tòa án liên bang Mỹ Rudolph Contreras đã ra phán quyết rằng Chính phủ Mỹ không có đủ thẩm quyền đơn phương áp đặt một số loại thuế quan. Ảnh: Tàu chở hàng tại cảng Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 28/5/2025, Tòa án Thương mại Quốc tế có trụ sở tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ đã ra phán quyết chặn việc thực thi sắc lệnh áp thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Trong một động thái tương tự, Thẩm phán Tòa án liên bang Mỹ Rudolph Contreras đã ra phán quyết rằng Chính phủ Mỹ không có đủ thẩm quyền đơn phương áp đặt một số loại thuế quan. Ảnh: Tàu chở hàng tại cảng Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 28/5/2025, Tòa án Thương mại Quốc tế có trụ sở tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ đã ra phán quyết chặn việc thực thi sắc lệnh áp thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Trong một động thái tương tự, Thẩm phán Tòa án liên bang Mỹ Rudolph Contreras đã ra phán quyết rằng Chính phủ Mỹ không có đủ thẩm quyền đơn phương áp đặt một số loại thuế quan. Ảnh: Khách hàng lựa chọn mua đồ trong cửa hàng của Walmart ở Los Angeles, California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 28/5/2025, Tòa án Thương mại Quốc tế có trụ sở tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ đã ra phán quyết chặn việc thực thi sắc lệnh áp thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Trong một động thái tương tự, Thẩm phán Tòa án liên bang Mỹ Rudolph Contreras đã ra phán quyết rằng Chính phủ Mỹ không có đủ thẩm quyền đơn phương áp đặt một số loại thuế quan. Ảnh: Khách hàng lựa chọn mua đồ trong cửa hàng của Walmart ở Los Angeles, California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN
  • Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/5/2025 đưa tin Bình Nhưỡng đã thay thế các quan chức quân sự cấp cao, bao gồm Cục trưởng Cục Pháo binh và Cục trưởng Cục An ninh của quân đội Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra tại hội nghị mở rộng lần thứ 8 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), diễn ra ngày 28/5 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/5/2025 đưa tin Bình Nhưỡng đã thay thế các quan chức quân sự cấp cao, bao gồm Cục trưởng Cục Pháo binh và Cục trưởng Cục An ninh của quân đội Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra tại hội nghị mở rộng lần thứ 8 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), diễn ra ngày 28/5 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: YONHAP/TTXVN
  • Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/5/2025 đưa tin Bình Nhưỡng đã thay thế các quan chức quân sự cấp cao, bao gồm Cục trưởng Cục Pháo binh và Cục trưởng Cục An ninh của quân đội Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra tại hội nghị mở rộng lần thứ 8 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), diễn ra ngày 28/5 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/5/2025 đưa tin Bình Nhưỡng đã thay thế các quan chức quân sự cấp cao, bao gồm Cục trưởng Cục Pháo binh và Cục trưởng Cục An ninh của quân đội Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra tại hội nghị mở rộng lần thứ 8 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), diễn ra ngày 28/5 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: YONHAP/TTXVN
  • Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/5/2025 đưa tin Bình Nhưỡng đã thay thế các quan chức quân sự cấp cao, gồm Cục trưởng Cục Pháo binh và Cục trưởng Cục An ninh của quân đội Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra tại hội nghị mở rộng lần thứ 8 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), diễn ra ngày 28/5 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/5/2025 đưa tin Bình Nhưỡng đã thay thế các quan chức quân sự cấp cao, gồm Cục trưởng Cục Pháo binh và Cục trưởng Cục An ninh của quân đội Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra tại hội nghị mở rộng lần thứ 8 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), diễn ra ngày 28/5 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: YONHAP/TTXVN
  • Ngày 26/5/2025, một ô tô đã lao vào đám đông người hâm mộ Liverpool trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh của câu lạc bộ này, khiến khoảng 50 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 53 tuổi tại địa phương ngay sau đó. Thông tin về nghi phạm cũng được công bố nhằm trấn an dư luận rằng đây không phải là vụ tấn công khủng bố của đối tượng Hồi giáo. Ảnh: Reuters/TTXVN
    Ngày 26/5/2025, một ô tô đã lao vào đám đông người hâm mộ Liverpool trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh của câu lạc bộ này, khiến khoảng 50 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 53 tuổi tại địa phương ngay sau đó. Thông tin về nghi phạm cũng được công bố nhằm trấn an dư luận rằng đây không phải là vụ tấn công khủng bố của đối tượng Hồi giáo. Ảnh: Reuters/TTXVN
  • Ngày 26/5/2025, một ô tô đã lao vào đám đông người hâm mộ Liverpool trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh của câu lạc bộ này, khiến khoảng 50 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 53 tuổi tại địa phương ngay sau đó. Thông tin về nghi phạm cũng được công bố nhằm trấn an dư luận rằng đây không phải là vụ tấn công khủng bố của đối tượng Hồi giáo. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Ngày 26/5/2025, một ô tô đã lao vào đám đông người hâm mộ Liverpool trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh của câu lạc bộ này, khiến khoảng 50 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 53 tuổi tại địa phương ngay sau đó. Thông tin về nghi phạm cũng được công bố nhằm trấn an dư luận rằng đây không phải là vụ tấn công khủng bố của đối tượng Hồi giáo. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Ngày 26/5/2025, một ô tô đã lao vào đám đông người hâm mộ Liverpool trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh của câu lạc bộ này, khiến khoảng 50 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 53 tuổi tại địa phương ngay sau đó. Thông tin về nghi phạm cũng được công bố nhằm trấn an dư luận rằng đây không phải là vụ tấn công khủng bố của đối tượng Hồi giáo. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 26/5/2025, một ô tô đã lao vào đám đông người hâm mộ Liverpool trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh của câu lạc bộ này, khiến khoảng 50 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 53 tuổi tại địa phương ngay sau đó. Thông tin về nghi phạm cũng được công bố nhằm trấn an dư luận rằng đây không phải là vụ tấn công khủng bố của đối tượng Hồi giáo. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 26/5/2025, một ô tô đã lao vào đám đông người hâm mộ Liverpool trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh của câu lạc bộ này, khiến khoảng 50 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 53 tuổi tại địa phương ngay sau đó. Thông tin về nghi phạm cũng được công bố nhằm trấn an dư luận rằng đây không phải là vụ tấn công khủng bố của đối tượng Hồi giáo. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 26/5/2025, một ô tô đã lao vào đám đông người hâm mộ Liverpool trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh của câu lạc bộ này, khiến khoảng 50 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 53 tuổi tại địa phương ngay sau đó. Thông tin về nghi phạm cũng được công bố nhằm trấn an dư luận rằng đây không phải là vụ tấn công khủng bố của đối tượng Hồi giáo. Ảnh: THX/TTXVN
  • Cơ quan Cổ vật Israel vừa thông báo một bức tranh khảm tuyệt đẹp có niên đại khoảng 1.600 năm tuổi, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại miền Tây sa mạc Negev. Bức khảm cổ này được phát hiện từ hơn 30 năm trước gần Kibbutz Urim, sát Dải Gaza. Bức tranh gồm 55 hình tròn tinh xảo, thể hiện nhiều chủ đề đa dạng như cảnh săn bắn, động vật, các nhân vật thần thoại và đời sống sinh hoạt thời kỳ Byzantine (năm 324–638 Sau CN). Ảnh: JERUSALEM POST/TTXVN
    Cơ quan Cổ vật Israel vừa thông báo một bức tranh khảm tuyệt đẹp có niên đại khoảng 1.600 năm tuổi, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại miền Tây sa mạc Negev. Bức khảm cổ này được phát hiện từ hơn 30 năm trước gần Kibbutz Urim, sát Dải Gaza. Bức tranh gồm 55 hình tròn tinh xảo, thể hiện nhiều chủ đề đa dạng như cảnh săn bắn, động vật, các nhân vật thần thoại và đời sống sinh hoạt thời kỳ Byzantine (năm 324–638 Sau CN). Ảnh: JERUSALEM POST/TTXVN
  • Cơ quan Cổ vật Israel vừa thông báo một bức tranh khảm tuyệt đẹp có niên đại khoảng 1.600 năm tuổi, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại miền Tây sa mạc Negev. Bức khảm cổ này được phát hiện từ hơn 30 năm trước gần Kibbutz Urim, sát Dải Gaza. Bức tranh gồm 55 hình tròn tinh xảo, thể hiện nhiều chủ đề đa dạng như cảnh săn bắn, động vật, các nhân vật thần thoại và đời sống sinh hoạt thời kỳ Byzantine (năm 324–638 Sau CN). Ảnh: JERUSALEM POST/TTXVN
    Cơ quan Cổ vật Israel vừa thông báo một bức tranh khảm tuyệt đẹp có niên đại khoảng 1.600 năm tuổi, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại miền Tây sa mạc Negev. Bức khảm cổ này được phát hiện từ hơn 30 năm trước gần Kibbutz Urim, sát Dải Gaza. Bức tranh gồm 55 hình tròn tinh xảo, thể hiện nhiều chủ đề đa dạng như cảnh săn bắn, động vật, các nhân vật thần thoại và đời sống sinh hoạt thời kỳ Byzantine (năm 324–638 Sau CN). Ảnh: JERUSALEM POST/TTXVN
  • Cơ quan Cổ vật Israel vừa thông báo một bức tranh khảm tuyệt đẹp có niên đại khoảng 1.600 năm tuổi, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại miền Tây sa mạc Negev. Bức khảm cổ này được phát hiện từ hơn 30 năm trước gần Kibbutz Urim, sát Dải Gaza. Bức tranh gồm 55 hình tròn tinh xảo, thể hiện nhiều chủ đề đa dạng như cảnh săn bắn, động vật, các nhân vật thần thoại và đời sống sinh hoạt thời kỳ Byzantine (năm 324–638 Sau CN). Ảnh: JERUSALEM POST/TTXVN
    Cơ quan Cổ vật Israel vừa thông báo một bức tranh khảm tuyệt đẹp có niên đại khoảng 1.600 năm tuổi, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại miền Tây sa mạc Negev. Bức khảm cổ này được phát hiện từ hơn 30 năm trước gần Kibbutz Urim, sát Dải Gaza. Bức tranh gồm 55 hình tròn tinh xảo, thể hiện nhiều chủ đề đa dạng như cảnh săn bắn, động vật, các nhân vật thần thoại và đời sống sinh hoạt thời kỳ Byzantine (năm 324–638 Sau CN). Ảnh: JERUSALEM POST/TTXVN
Thế giới trong tuần trải qua một số sự kiện nổi bật: Israel chấp thuận đề xuất ngừng bắn tại Gaza của Mỹ, Hamas cân nhắc; Quan hệ Mỹ, Syria tiến thêm một bước mới; Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại; Tòa án chặn sắc lệnh áp thuế của Tổng thống Trump; Triều Tiên thay thế một loạt quan chức quân sự cấp cao; Lao xe vào đám đông người hâm mộ ở Liverpool (Anh) làm ít nhất 47 người bị thương; Israel giới thiệu bức tranh khảm cổ có niên đại 1.600 năm tuổi. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN