Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 10-16/7/2023)

  • Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7/2023. Hội nghị lần này được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử của liên minh quân sự này kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Các lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đã đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề hóc búa: cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP và kế hoạch phòng thủ toàn diện. Ảnh: AFP/TTXVN
    Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7/2023. Hội nghị lần này được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử của liên minh quân sự này kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Các lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đã đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề hóc búa: cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP và kế hoạch phòng thủ toàn diện. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7/2023. Hội nghị lần này được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử của liên minh quân sự này kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Các lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đã đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề hóc búa: cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP và kế hoạch phòng thủ toàn diện. Ảnh: AFP/TTXVN
    Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7/2023. Hội nghị lần này được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử của liên minh quân sự này kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Các lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đã đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề hóc búa: cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP và kế hoạch phòng thủ toàn diện. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7/2023. Hội nghị lần này được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử của liên minh quân sự này kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Các lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đã đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề hóc búa: cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP và kế hoạch phòng thủ toàn diện. Ảnh: AFP/TTXVN
    Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7/2023. Hội nghị lần này được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử của liên minh quân sự này kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Các lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đã đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề hóc búa: cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP và kế hoạch phòng thủ toàn diện. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7/2023. Hội nghị lần này được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử của liên minh quân sự này kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Các lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đã đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề hóc búa: cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP và kế hoạch phòng thủ toàn diện. Ảnh: AFP/TTXVN
    Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7/2023. Hội nghị lần này được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử của liên minh quân sự này kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Các lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đã đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề hóc búa: cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP và kế hoạch phòng thủ toàn diện. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan bắt đầu chương trình nghị sự đối ngoại quan trọng của khu vực vào ngày 11/7/2023 tại Jakarta, Indonesia. Ngoại trưởng Indonesia, nước chủ nhà, đã nhấn mạnh việc duy trì đoàn kết và địa vị trung tâm của ASEAN. Chuỗi hội nghị AMM-56 có tổng cộng 18 cuộc họp, tập trung thảo luận 8 vấn đề chính nhằm duy trì ổn định, hòa bình và khả năng phục hồi kinh tế trong khu vực. Ảnh: AFP/TTXVN
    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan bắt đầu chương trình nghị sự đối ngoại quan trọng của khu vực vào ngày 11/7/2023 tại Jakarta, Indonesia. Ngoại trưởng Indonesia, nước chủ nhà, đã nhấn mạnh việc duy trì đoàn kết và địa vị trung tâm của ASEAN. Chuỗi hội nghị AMM-56 có tổng cộng 18 cuộc họp, tập trung thảo luận 8 vấn đề chính nhằm duy trì ổn định, hòa bình và khả năng phục hồi kinh tế trong khu vực. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan bắt đầu chương trình nghị sự đối ngoại quan trọng của khu vực vào ngày 11/7/2023 tại Jakarta, Indonesia. Trong khuôn khổ AMM, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và 3 nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (ASEAN+3) nhấn mạnh tầm quan trọng của cam kết hợp tác của ASEAN+3 trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực và giải quyết các thách thức trong tương lai. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan bắt đầu chương trình nghị sự đối ngoại quan trọng của khu vực vào ngày 11/7/2023 tại Jakarta, Indonesia. Trong khuôn khổ AMM, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và 3 nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (ASEAN+3) nhấn mạnh tầm quan trọng của cam kết hợp tác của ASEAN+3 trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực và giải quyết các thách thức trong tương lai. Ảnh: YONHAP/TTXVN
  • Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan bắt đầu chương trình nghị sự đối ngoại quan trọng của khu vực vào ngày 11/7/2023 tại Jakarta, Indonesia. Ngoại trưởng Indonesia, nước chủ nhà, đã nhấn mạnh việc duy trì đoàn kết và địa vị trung tâm của ASEAN. Chuỗi hội nghị AMM-56 có tổng cộng 18 cuộc họp, tập trung thảo luận 8 vấn đề chính nhằm duy trì ổn định, hòa bình và khả năng phục hồi kinh tế trong khu vực. Ảnh: THX/TTXVN
    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan bắt đầu chương trình nghị sự đối ngoại quan trọng của khu vực vào ngày 11/7/2023 tại Jakarta, Indonesia. Ngoại trưởng Indonesia, nước chủ nhà, đã nhấn mạnh việc duy trì đoàn kết và địa vị trung tâm của ASEAN. Chuỗi hội nghị AMM-56 có tổng cộng 18 cuộc họp, tập trung thảo luận 8 vấn đề chính nhằm duy trì ổn định, hòa bình và khả năng phục hồi kinh tế trong khu vực. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 13/7/2023, sau cuộc tranh luận kéo dài 6 giờ tại phiên họp toàn thể, Quốc hội Thái Lan dưới sự chủ trì của Chủ tịch Wan Muhamad Noor Matha đã bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới. Ông Pita Limjaroenrat (giữa), lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) là ứng viên Thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng đã không giành đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử, khi kết quả cho thấy ông được 324 phiếu ủng hộ, 182 phiếu chống và 199 phiếu trắng. Theo kế hoạch, các cuộc họp tiếp theo để bầu Thủ tướng được ấn định vào ngày 19 và 20/7 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
    Ngày 13/7/2023, sau cuộc tranh luận kéo dài 6 giờ tại phiên họp toàn thể, Quốc hội Thái Lan dưới sự chủ trì của Chủ tịch Wan Muhamad Noor Matha đã bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới. Ông Pita Limjaroenrat (giữa), lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) là ứng viên Thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng đã không giành đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử, khi kết quả cho thấy ông được 324 phiếu ủng hộ, 182 phiếu chống và 199 phiếu trắng. Theo kế hoạch, các cuộc họp tiếp theo để bầu Thủ tướng được ấn định vào ngày 19 và 20/7 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ngày 13/7/2023, sau cuộc tranh luận kéo dài 6 giờ tại phiên họp toàn thể, Quốc hội Thái Lan dưới sự chủ trì của Chủ tịch Wan Muhamad Noor Matha đã bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới. Ông Pita Limjaroenrat (ảnh), lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) là ứng viên Thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng đã không giành đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử, khi kết quả cho thấy ông được 324 phiếu ủng hộ, 182 phiếu chống và 199 phiếu trắng. Theo kế hoạch, các cuộc họp tiếp theo để bầu Thủ tướng được ấn định vào ngày 19 và 20/7 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
    Ngày 13/7/2023, sau cuộc tranh luận kéo dài 6 giờ tại phiên họp toàn thể, Quốc hội Thái Lan dưới sự chủ trì của Chủ tịch Wan Muhamad Noor Matha đã bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới. Ông Pita Limjaroenrat (ảnh), lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) là ứng viên Thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng đã không giành đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử, khi kết quả cho thấy ông được 324 phiếu ủng hộ, 182 phiếu chống và 199 phiếu trắng. Theo kế hoạch, các cuộc họp tiếp theo để bầu Thủ tướng được ấn định vào ngày 19 và 20/7 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ngày 13/7/2023, sau cuộc tranh luận kéo dài 6 giờ tại phiên họp toàn thể, Quốc hội Thái Lan dưới sự chủ trì của Chủ tịch Wan Muhamad Noor Matha đã bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới. Ông Pita Limjaroenrat (ảnh, giữa), lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) là ứng viên Thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng đã không giành đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử, khi kết quả cho thấy ông được 324 phiếu ủng hộ, 182 phiếu chống và 199 phiếu trắng. Theo kế hoạch, các cuộc họp tiếp theo để bầu Thủ tướng được ấn định vào ngày 19 và 20/7 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
    Ngày 13/7/2023, sau cuộc tranh luận kéo dài 6 giờ tại phiên họp toàn thể, Quốc hội Thái Lan dưới sự chủ trì của Chủ tịch Wan Muhamad Noor Matha đã bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới. Ông Pita Limjaroenrat (ảnh, giữa), lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) là ứng viên Thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng đã không giành đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử, khi kết quả cho thấy ông được 324 phiếu ủng hộ, 182 phiếu chống và 199 phiếu trắng. Theo kế hoạch, các cuộc họp tiếp theo để bầu Thủ tướng được ấn định vào ngày 19 và 20/7 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) ngày 10/7/2023 đã có chuyến thăm ngắn tới Anh và gặp Thủ tướng Rishi Sunak. Chuyến thăm lần thứ 2 của Tổng thống Biden trong vòng 3 tháng và lần thứ 5 hai nhà lãnh đạo Mỹ-Anh hội kiến trong vòng 5 tháng này đã phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận về Tuyên bố Đại Tây Dương, Hội nghị thượng đỉnh NATO và cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) ngày 10/7/2023 đã có chuyến thăm ngắn tới Anh và gặp Thủ tướng Rishi Sunak. Chuyến thăm lần thứ 2 của Tổng thống Biden trong vòng 3 tháng và lần thứ 5 hai nhà lãnh đạo Mỹ-Anh hội kiến trong vòng 5 tháng này đã phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận về Tuyên bố Đại Tây Dương, Hội nghị thượng đỉnh NATO và cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) ngày 10/7/2023 đã có chuyến thăm ngắn tới Anh và gặp Thủ tướng Rishi Sunak. Chuyến thăm lần thứ 2 của Tổng thống Biden trong vòng 3 tháng và lần thứ 5 hai nhà lãnh đạo Mỹ-Anh hội kiến trong vòng 5 tháng này đã phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận về Tuyên bố Đại Tây Dương, Hội nghị thượng đỉnh NATO và cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) ngày 10/7/2023 đã có chuyến thăm ngắn tới Anh và gặp Thủ tướng Rishi Sunak. Chuyến thăm lần thứ 2 của Tổng thống Biden trong vòng 3 tháng và lần thứ 5 hai nhà lãnh đạo Mỹ-Anh hội kiến trong vòng 5 tháng này đã phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận về Tuyên bố Đại Tây Dương, Hội nghị thượng đỉnh NATO và cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) ngày 10/7/2023 đã có chuyến thăm ngắn tới Anh và gặp Thủ tướng Rishi Sunak. Chuyến thăm lần thứ 2 của Tổng thống Biden trong vòng 3 tháng và lần thứ 5 hai nhà lãnh đạo Mỹ-Anh hội kiến trong vòng 5 tháng này đã phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận về Tuyên bố Đại Tây Dương, Hội nghị thượng đỉnh NATO, cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) ngày 10/7/2023 đã có chuyến thăm ngắn tới Anh và gặp Thủ tướng Rishi Sunak. Chuyến thăm lần thứ 2 của Tổng thống Biden trong vòng 3 tháng và lần thứ 5 hai nhà lãnh đạo Mỹ-Anh hội kiến trong vòng 5 tháng này đã phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận về Tuyên bố Đại Tây Dương, Hội nghị thượng đỉnh NATO, cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ngày 10/7/2023, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ảnh) đã chấp thuận trình đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội nước này để thông qua. Ông Stoltenberg nhấn mạnh:
    Ngày 10/7/2023, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ảnh) đã chấp thuận trình đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội nước này để thông qua. Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Đây là một ngày lịch sử". Trước đó cùng ngày, Tổng thống Erdogan tuyên bố nếu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) bị đình trệ từ lâu của Ankara được nối lại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở đường cho Thụy Điển, như đã làm với Phần Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ngày 10/7/2023, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ảnh) đã chấp thuận trình đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội nước này để thông qua. Ông Stoltenberg nhấn mạnh:
    Ngày 10/7/2023, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ảnh) đã chấp thuận trình đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội nước này để thông qua. Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Đây là một ngày lịch sử". Trước đó cùng ngày, Tổng thống Erdogan tuyên bố nếu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) bị đình trệ từ lâu của Ankara được nối lại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở đường cho Thụy Điển, như đã làm với Phần Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ngày 10/7/2023, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ảnh) đã chấp thuận trình đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội nước này để thông qua. Ông Stoltenberg nhấn mạnh:
    Ngày 10/7/2023, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ảnh) đã chấp thuận trình đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội nước này để thông qua. Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Đây là một ngày lịch sử". Trước đó cùng ngày, Tổng thống Erdogan tuyên bố nếu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) bị đình trệ từ lâu của Ankara được nối lại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở đường cho Thụy Điển, như đã làm với Phần Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ngày 10/7/2023, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg (giữa) cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) đã chấp thuận trình đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội nước này để thông qua. Ông Stoltenberg nhấn mạnh:
    Ngày 10/7/2023, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg (giữa) cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) đã chấp thuận trình đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội nước này để thông qua. Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Đây là một ngày lịch sử". Trước đó cùng ngày, Tổng thống Erdogan tuyên bố nếu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) bị đình trệ từ lâu của Ankara được nối lại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở đường cho Thụy Điển, như đã làm với Phần Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ngày 7/7/2023, Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (phải) đã sụp đổ do bất đồng không thể vượt qua về cách giải quyết vấn đề người di cư. Ông Rutte, 56 tuổi, vị lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Hà Lan và là một trong những chính khách kỳ cựu nhất của châu Âu, thông báo 4 đảng trong liên minh cầm quyền đã không thể đi đến thỏa thuận sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng. Thủ tướng Rutte cũng cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và rút lui khỏi chính trường sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
    Ngày 7/7/2023, Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (phải) đã sụp đổ do bất đồng không thể vượt qua về cách giải quyết vấn đề người di cư. Ông Rutte, 56 tuổi, vị lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Hà Lan và là một trong những chính khách kỳ cựu nhất của châu Âu, thông báo 4 đảng trong liên minh cầm quyền đã không thể đi đến thỏa thuận sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng. Thủ tướng Rutte cũng cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và rút lui khỏi chính trường sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ngày 7/7/2023, Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (ảnh) đã sụp đổ do bất đồng không thể vượt qua về cách giải quyết vấn đề người di cư. Ông Rutte, 56 tuổi, vị lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Hà Lan và là một trong những chính khách kỳ cựu nhất của châu Âu, thông báo 4 đảng trong liên minh cầm quyền đã không thể đi đến thỏa thuận sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng. Thủ tướng Rutte cũng cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và rút lui khỏi chính trường sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
    Ngày 7/7/2023, Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (ảnh) đã sụp đổ do bất đồng không thể vượt qua về cách giải quyết vấn đề người di cư. Ông Rutte, 56 tuổi, vị lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Hà Lan và là một trong những chính khách kỳ cựu nhất của châu Âu, thông báo 4 đảng trong liên minh cầm quyền đã không thể đi đến thỏa thuận sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng. Thủ tướng Rutte cũng cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và rút lui khỏi chính trường sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ngày 7/7/2023, Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (ảnh) đã sụp đổ do bất đồng không thể vượt qua về cách giải quyết vấn đề người di cư. Ông Rutte, 56 tuổi, vị lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Hà Lan và là một trong những chính khách kỳ cựu nhất của châu Âu, thông báo 4 đảng trong liên minh cầm quyền đã không thể đi đến thỏa thuận sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng. Thủ tướng Rutte cũng cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và rút lui khỏi chính trường sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
    Ngày 7/7/2023, Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (ảnh) đã sụp đổ do bất đồng không thể vượt qua về cách giải quyết vấn đề người di cư. Ông Rutte, 56 tuổi, vị lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Hà Lan và là một trong những chính khách kỳ cựu nhất của châu Âu, thông báo 4 đảng trong liên minh cầm quyền đã không thể đi đến thỏa thuận sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng. Thủ tướng Rutte cũng cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và rút lui khỏi chính trường sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong 200 năm, các học giả nghệ thuật đã hoàn toàn không biết đến 2 bức tranh chân dung của bậc thầy Hà Lan Rembrandt. Hai bức tranh vẽ một cặp vợ chồng già, được Rembrandt ký tên và đề năm 1635, rất khác biệt so với phong cách thường có của danh họa. Người ta đã phát hiện 2 bức tranh nằm lặng lẽ trong bộ sưu tập của một gia đình người Anh. Mới đây, cặp tranh này đã được Hãng Christie's bán đấu giá 11,2 triệu bảng, vượt xa con số ước tính (5 - 8 triệu bảng). AFP/TTXVN
    Trong 200 năm, các học giả nghệ thuật đã hoàn toàn không biết đến 2 bức tranh chân dung của bậc thầy Hà Lan Rembrandt. Hai bức tranh vẽ một cặp vợ chồng già, được Rembrandt ký tên và đề năm 1635, rất khác biệt so với phong cách thường có của danh họa. Người ta đã phát hiện 2 bức tranh nằm lặng lẽ trong bộ sưu tập của một gia đình người Anh. Mới đây, cặp tranh này đã được Hãng Christie's bán đấu giá 11,2 triệu bảng, vượt xa con số ước tính (5 - 8 triệu bảng). AFP/TTXVN
  • Trong 200 năm, các học giả nghệ thuật đã hoàn toàn không biết đến 2 bức tranh chân dung của bậc thầy Hà Lan Rembrandt. Hai bức tranh vẽ một cặp vợ chồng già, được Rembrandt ký tên và đề năm 1635, rất khác biệt so với phong cách thường có của danh họa. Người ta đã phát hiện 2 bức tranh nằm lặng lẽ trong bộ sưu tập của một gia đình người Anh. Mới đây, cặp tranh này đã được Hãng Christie's bán đấu giá 11,2 triệu bảng, vượt xa con số ước tính (5 - 8 triệu bảng). AFP/TTXVN
    Trong 200 năm, các học giả nghệ thuật đã hoàn toàn không biết đến 2 bức tranh chân dung của bậc thầy Hà Lan Rembrandt. Hai bức tranh vẽ một cặp vợ chồng già, được Rembrandt ký tên và đề năm 1635, rất khác biệt so với phong cách thường có của danh họa. Người ta đã phát hiện 2 bức tranh nằm lặng lẽ trong bộ sưu tập của một gia đình người Anh. Mới đây, cặp tranh này đã được Hãng Christie's bán đấu giá 11,2 triệu bảng, vượt xa con số ước tính (5 - 8 triệu bảng). AFP/TTXVN
  • Trong 200 năm, các học giả nghệ thuật đã hoàn toàn không biết đến 2 bức tranh chân dung của bậc thầy Hà Lan Rembrandt. Hai bức tranh vẽ một cặp vợ chồng già, được Rembrandt ký tên và đề năm 1635, rất khác biệt so với phong cách thường có của danh họa. Người ta đã phát hiện 2 bức tranh nằm lặng lẽ trong bộ sưu tập của một gia đình người Anh. Mới đây, cặp tranh này đã được Hãng Christie's bán đấu giá 11,2 triệu bảng, vượt xa con số ước tính (5 - 8 triệu bảng). AFP/TTXVN
    Trong 200 năm, các học giả nghệ thuật đã hoàn toàn không biết đến 2 bức tranh chân dung của bậc thầy Hà Lan Rembrandt. Hai bức tranh vẽ một cặp vợ chồng già, được Rembrandt ký tên và đề năm 1635, rất khác biệt so với phong cách thường có của danh họa. Người ta đã phát hiện 2 bức tranh nằm lặng lẽ trong bộ sưu tập của một gia đình người Anh. Mới đây, cặp tranh này đã được Hãng Christie's bán đấu giá 11,2 triệu bảng, vượt xa con số ước tính (5 - 8 triệu bảng). AFP/TTXVN
Thế giới trong tuần vừa trải qua một số sự kiện nổi bật: Hội nghị thượng đỉnh NATO với các “vấn đề nóng” của khối; Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 nhấn mạnh việc duy trì đoàn kết trong khu vực; Bầu cử Thủ tướng ở Thái Lan: Ông Pita Limjaroenrat không giành đủ số phiếu cần thiết; Anh và Mỹ khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập NATO; Chính phủ Hà Lan sụp đổ do tranh cãi về chính sách di cư; Tranh của danh họa Rembrandt xuất hiện sau 200 năm "ẩn mình". Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN