NATO chưa nhất trí mức tăng chi tiêu quốc phòng

  • Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tuyên bố nước này sẽ không tăng chi tiêu quốc phòng bằng cách sử dụng quỹ “gắn kết” của EU. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tuyên bố nước này sẽ không tăng chi tiêu quốc phòng bằng cách sử dụng quỹ “gắn kết” của EU. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Tổng thống Litva Gitanas Nauseda (giữa) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (thứ 2, phải) tại một hội nghị ở Vilnius, ngày 9/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Tổng thống Litva Gitanas Nauseda (giữa) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (thứ 2, phải) tại một hội nghị ở Vilnius, ngày 9/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trong cuộc họp báo tại Warsaw, ngày 18/2/2025. Ảnh: PAP/TTXVN
    Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trong cuộc họp báo tại Warsaw, ngày 18/2/2025. Ảnh: PAP/TTXVN
Tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ), liên quan đến vấn đề chi tiêu quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngày 6/3/2025, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda tin rằng cần phải đặt mức chi tiêu quân sự cho các quốc gia thành viên EU ở mức 3% GDP. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng kêu gọi các nước thành viên NATO cần ngay lập tức tăng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 3% GDP và cho biết đã gửi văn bản đề nghị đưa vấn đề này ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Lahay (Hà Lan). Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng khẳng định tình hình hiện nay không cho phép NATO chờ đến năm 2030 để đạt các mục tiêu chi cho quốc phòng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tuyên bố nước này sẽ không tăng chi tiêu quốc phòng bằng cách sử dụng quỹ “gắn kết” của EU. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN