Thông Tấn Xã Việt Nam
08/05/2025 - 10:41’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Mỹ dự định áp thuế lên tới 3.521% đối với pin Mặt Trời từ Đông Nam Á
Các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái nhà máy sản xuất lốp ở tỉnh Chonburi, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN
Nhà máy năng lượng mặt trời nổi trên đập nước Ubolratana ở Khon Kaen, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN
Công nhân lắp ráp các tấm pin mặt trời trên đập nước Sirindhorn ở Ubon Ratchathani, Thái Lan. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Ảnh thời sự quốc tế
Chính trị-Quân sự
Mỹ dự định áp thuế lên tới 3.521% đối với pin Mặt Trời từ Đông Nam Á
22/04/2025 16:06
|
TTXVN
|
Chính phủ Mỹ ngày 21/4/2025 thông báo ý định áp mức thuế lên tới 3.521% đối với các tấm pin năng lượng Mặt Trời nhập khẩu từ Đông Nam Á. Quyết định này là kết quả của cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp do nhiều công ty sản xuất năng lượng mặt trời tại Mỹ và quốc tế tiến hành trong khoảng 1 năm trước. Bộ Thương mại Mỹ cho biết các mức thuế mới này đặc biệt nhắm đến “trợ cấp xuyên quốc gia” – một hình thức trợ cấp mà các công ty tại một quốc gia nhận được từ chính phủ của một quốc gia khác. Các công ty này cáo buộc các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường nội địa, đặc biệt lo ngại về sản phẩm của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc nhưng được sản xuất tại các quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN phát
Mỹ dự định áp thuế lên tới 3.521% đối với pin Mặt Trời từ Đông Nam Á
[22/04/2025 16:36:47] Chính phủ Mỹ ngày 21/4/2025 thông báo ý định áp mức thuế lên tới 3.521% đối với các tấm pin năng lượng Mặt Trời nhập khẩu từ Đông Nam Á. Quyết định này là kết quả của cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp do nhiều công ty sản xuất năng lượng mặt trời tại Mỹ và quốc tế tiến hành trong khoảng 1 năm trước. Bộ Thương mại Mỹ cho biết các mức thuế mới này đặc biệt nhắm đến “trợ cấp xuyên quốc gia” – một hình thức trợ cấp mà các công ty tại một quốc gia nhận được từ chính phủ của một quốc gia khác. Các công ty này cáo buộc các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường nội địa, đặc biệt lo ngại về sản phẩm của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc nhưng được sản xuất tại các quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN phát
Mỹ dự định áp thuế lên tới 3.521% đối với pin Mặt Trời từ Đông Nam Á
[22/04/2025 16:31:18] Chính phủ Mỹ ngày 21/4/2025 thông báo ý định áp mức thuế lên tới 3.521% đối với các tấm pin năng lượng Mặt Trời nhập khẩu từ Đông Nam Á. Quyết định này là kết quả của cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp do nhiều công ty sản xuất năng lượng mặt trời tại Mỹ và quốc tế tiến hành trong khoảng 1 năm trước. Bộ Thương mại Mỹ cho biết các mức thuế mới này đặc biệt nhắm đến “trợ cấp xuyên quốc gia” – một hình thức trợ cấp mà các công ty tại một quốc gia nhận được từ chính phủ của một quốc gia khác. Các công ty này cáo buộc các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường nội địa, đặc biệt lo ngại về sản phẩm của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc nhưng được sản xuất tại các quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN phát
Mỹ dự định áp thuế lên tới 3.521% đối với pin Mặt Trời từ Đông Nam Á
[22/04/2025 16:06:03] Chính phủ Mỹ ngày 21/4/2025 thông báo ý định áp mức thuế lên tới 3.521% đối với các tấm pin năng lượng Mặt Trời nhập khẩu từ Đông Nam Á. Quyết định này là kết quả của cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp do nhiều công ty sản xuất năng lượng mặt trời tại Mỹ và quốc tế tiến hành trong khoảng 1 năm trước. Bộ Thương mại Mỹ cho biết các mức thuế mới này đặc biệt nhắm đến “trợ cấp xuyên quốc gia” – một hình thức trợ cấp mà các công ty tại một quốc gia nhận được từ chính phủ của một quốc gia khác. Các công ty này cáo buộc các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường nội địa, đặc biệt lo ngại về sản phẩm của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc nhưng được sản xuất tại các quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN phát
Ảnh
Ảnh thời sự quốc tế
Tin mới