Mali: Phe đảo chính muốn một chính phủ chuyển tiếp trong hai năm

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia bảo vệ người dân (CNSP) tự xưng sau binh biến ở Mali, Tướng Malick Diaw (giữa) cùng các quan chức quân sự cấp cao tại cuộc họp về việc thành lập chính phủ chuyển tiếp của Mali ở Bamako ngày 5/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia bảo vệ người dân (CNSP) tự xưng sau binh biến ở Mali, Tướng Malick Diaw (giữa) cùng các quan chức quân sự cấp cao tại cuộc họp về việc thành lập chính phủ chuyển tiếp của Mali ở Bamako ngày 5/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia bảo vệ người dân (CNSP) tự xưng sau binh biến ở Mali, Tướng Malick Diaw (giữa) cùng các quan chức quân sự cấp cao tại cuộc họp về việc thành lập chính phủ chuyển tiếp của Mali ở Bamako ngày 5/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia bảo vệ người dân (CNSP) tự xưng sau binh biến ở Mali, Tướng Malick Diaw (giữa) cùng các quan chức quân sự cấp cao tại cuộc họp về việc thành lập chính phủ chuyển tiếp của Mali ở Bamako ngày 5/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Các chuyên gia được phe đảo chính quân đội Mali chỉ định ngày 11/9/2020 đã đề xuất một chính phủ chuyển tiếp 2 năm do một tổng thống được quân đội lựa chọn. Đề xuất này được trình bày trước hàng trăm người tham dự một diễn đàn 3 ngày tại thủ đô Bamako nhằm vạch ra lộ trình tương lai cho đất nước bất ổn này. Theo đề xuất về chính phủ chuyển tiếp, Tổng thống sẽ là một nhân vật dân sự hoặc quân sự. Tuy nhiên, nhiều đại biểu tham dự diễn đàn chia rẽ về các vấn đề như thời gian hoạt động của chính phủ chuyển tiếp và vai trò của quân đội trong giai đoạn này. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN