Khủng hoảng người tị nạn ở Malawi do xung đột đang diễn ra ở CHDC Congo

  • Trong ảnh (tư liệu): Người tị nạn tại trại Dzaleka ở Dowa, Malawi. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Người tị nạn tại trại Dzaleka ở Dowa, Malawi. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Người tị nạn tại trại Dzaleka ở Dowa, Malawi. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Người tị nạn tại trại Dzaleka ở Dowa, Malawi. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 7/11/2022, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết Malawi đang phải đối mặt với khủng hoảng do dòng người tị nạn chạy trốn khỏi tình trạng bất ổn gia tăng gần đây ở miền Đông CHDC Congo. Theo WFP, trại Dzaleka, trại tị nạn duy nhất ở quốc gia nhỏ bé ở miền Nam châu Phi, nằm cách thủ đô Lilongwe khoảng 40km với thiết kế ban đầu cho 10.000 người, hiện có gần 56.000 người tị nạn với đa số là người Congo. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN