FAA cho phép sử dụng tên lửa đẩy Falcon 9 đối với nhiệm vụ mới

  • (Tư liệu) Tên lửa đẩy Falcon 9 của Công ty vũ trụ SpaceX mang theo vệ tinh trinh sát   quân sự của Hàn Quốc rời bệ phóng tại Căn cứ Lực lượng vũ trụ Vanderberg ở bang California (Mỹ), ngày 1/12/2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    (Tư liệu) Tên lửa đẩy Falcon 9 của Công ty vũ trụ SpaceX mang theo vệ tinh trinh sát quân sự của Hàn Quốc rời bệ phóng tại Căn cứ Lực lượng vũ trụ Vanderberg ở bang California (Mỹ), ngày 1/12/2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN
  • (Tư liệu) Tên lửa đẩy Falcon 9 của Công ty vũ trụ SpaceX mang theo vệ tinh trinh sát quân sự của Hàn Quốc rời bệ phóng tại Căn cứ Lực lượng vũ trụ Vanderberg ở bang California (Mỹ), ngày 1/12/2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    (Tư liệu) Tên lửa đẩy Falcon 9 của Công ty vũ trụ SpaceX mang theo vệ tinh trinh sát quân sự của Hàn Quốc rời bệ phóng tại Căn cứ Lực lượng vũ trụ Vanderberg ở bang California (Mỹ), ngày 1/12/2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Ngày 6/10/2024, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cho phép sử dụng tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX để phóng tàu vũ trụ Hera của Cơ quan Vũ trụ châu Âu từ Trạm Lực lượng Không gian Cap Canaveral, bang Florida (Mỹ) vào ngày 7/10. Tàu vũ trụ Hera sẽ nghiên cứu tác động của vụ va chạm năm 2022 giữa tàu DART của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) với tiểu hành tinh Dimorphos. Mục đích của vụ va chạm là nhằm kiểm chứng xem phương pháp va chạm động lực học có thể làm dịch chuyển quỹ đạo của một tiểu hành tinh và làm chệch hướng các thiên thể có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất hay không. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN