Đan Mạch trở thành quốc gia thứ 3 tại khu vực Bắc Âu có Chính phủ cánh tả

  • Trong ảnh: Bà Mette Frederiksen phát biểu tại Aalborg, Đan Mạch, ngày 1/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Bà Mette Frederiksen phát biểu tại Aalborg, Đan Mạch, ngày 1/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Bà Mette Frederiksen (giữa) gặp gỡ người dân tại Aalborg, Đan Mạch, ngày 5/6/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Bà Mette Frederiksen (giữa) gặp gỡ người dân tại Aalborg, Đan Mạch, ngày 5/6/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 26/6/2019, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội của Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo sẽ thành lập Chính phủ thiểu số sau khi đạt được thỏa thuận với 3 đảng cánh tả và trung tả. Như vậy, Đan Mạch trở thành quốc gia thứ 3 tại khu vực Bắc Âu trong năm nay có Chính phủ cánh tả. Bà Frederiksen, người sẽ trở thành Thủ tướng Đan Mạch, nêu rõ sẽ công bố thỏa thuận 19 trang trong ngày 26/6 và thành phần Chính phủ mới được tiết lộ một ngày sau đó. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN