Căng thẳng tiếp diễn tại Myanmar

  • Trong ảnh: Cảnh sát chống bạo động Myanmar được triển khai để đối phó với người biểu tình phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao, tại Yangon, ngày 25/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát chống bạo động Myanmar được triển khai để đối phó với người biểu tình phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao, tại Yangon, ngày 25/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát Myanmar phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao tại Yangon, ngày 3/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát Myanmar phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao tại Yangon, ngày 3/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Người biểu tình tập trung tại Yangon, Myanmar phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao, ngày 3/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Người biểu tình tập trung tại Yangon, Myanmar phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao, ngày 3/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Myanmar, bà Christine Schraner Burgener, ngày 3/3/2021 cho biết đã có 38 người thiệt mạng trong cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Myanmar. Trả lời báo giới tại New York, bà Burgener cũng thông báo về cuộc điện đàm với Phó Tham mưu trưởng quân đội Myanmar - Tướng Soe Win - trong đó đề cập tới tình hình tại quốc gia Đông Nam Á thời gian qua, cũng như quan điểm của LHQ về vấn đề này. Trong khi đó, nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng bảo an LHQ sẽ họp kín trong ngày 5/3 về tình hình Myanmar. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN