Binh biến ở Mali: Lực lượng đảo chính thông báo bước đi tiếp theo

  • Trong ảnh: Binh sĩ Mali di chuyển trên đường phố thủ đô Bamako sau cuộc binh biến ngày 19/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Binh sĩ Mali di chuyển trên đường phố thủ đô Bamako sau cuộc binh biến ngày 19/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Phát ngôn viên của lực lượng binh sĩ nổi dậy, Thiếu tá Ismael Wague (giữa) trong cuộc họp báo tại Kati, gần Bamako (Mali) ngày 19/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Phát ngôn viên của lực lượng binh sĩ nổi dậy, Thiếu tá Ismael Wague (giữa) trong cuộc họp báo tại Kati, gần Bamako (Mali) ngày 19/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 20/8/2020, nhóm binh lính đảo chính tự xưng là Ủy ban Quốc gia về bảo vệ người dân (CNSP) thông báo một "Tổng thống chuyển tiếp" sẽ được lựa chọn bổ nhiệm từ hàng ngũ quân đội hoặc dân sự. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia láng giềng Tây Phi cho biết sẽ cử phái viên tới hỗ trợ đảm bảo cho Mali "ngay lập tức trở lại với trật tự Hiến pháp" và kêu gọi phục chức cho Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN