An ninh tại Haiti tiếp tục diễn biến xấu, các nước láng giềng sẵn sàng ứng phó hệ lụy

  • Cảnh sát Haiti được triển khai bảo đảm an ninh khi người biểu tình phản đối Thủ tướng  Ariel Henry gây bạo loạn tại thủ đô Port-au-Prince, ngày 7/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
    Cảnh sát Haiti được triển khai bảo đảm an ninh khi người biểu tình phản đối Thủ tướng Ariel Henry gây bạo loạn tại thủ đô Port-au-Prince, ngày 7/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Người biểu tình phản đối Thủ tướng Haiti Ariel Henry gây bạo loạn tại Port-au-Prince, ngày 7/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
    Người biểu tình phản đối Thủ tướng Haiti Ariel Henry gây bạo loạn tại Port-au-Prince, ngày 7/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Người biểu tình phản đối Thủ tướng Haiti Ariel Henry gây bạo loạn tại Port-au-Prince, ngày 7/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
    Người biểu tình phản đối Thủ tướng Haiti Ariel Henry gây bạo loạn tại Port-au-Prince, ngày 7/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Các vụ xả súng của băng nhóm tội phạm tiếp diễn trong ngày 4/3/2024 tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti, đặc biệt là xung quanh sân bay. Cảnh sát và quân đội đã được triển khai ở thủ đô, trong bối cảnh có tin đồn về khả năng Thủ tướng Haiti Ariel Henry về nước. Cùng ngày, CH Dominicana được đặt trong tình trạng “cảnh giác” trước tình hình ngày càng xấu đi ở quốc gia láng giềng Haiti. Tất cả các cơ quan an ninh của CH Dominicana đều đang nỗ lực kiểm soát biên giới và duy trì trật tự trong nước. Trong khi đó, Bahamas đã kích hoạt một chiến dịch nhằm phong tỏa biên giới phía Đông Nam, với việc triển khai các phương tiện trên không, trên biển và trên bộ do lo ngại hàng nghìn tù nhân Haiti vượt ngục xâm nhập lãnh thổ. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN