Ấn Độ phát triển tên lửa phá boongke thế hệ mới

  • (Tư liệu) Một vụ thử nghiệm tên lửa Agni-5 do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thực hiện. Ảnh: ANI/TTXVN
    (Tư liệu) Một vụ thử nghiệm tên lửa Agni-5 do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thực hiện. Ảnh: ANI/TTXVN
  • (Tư liệu) Một vụ thử nghiệm tên lửa Agni-5 do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thực hiện. Ảnh: ANI/TTXVN
    (Tư liệu) Một vụ thử nghiệm tên lửa Agni-5 do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thực hiện. Ảnh: ANI/TTXVN
Ấn Độ đang phát triển một loại vũ khí chiến lược mới nhằm tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất. Dự án này do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thực hiện. Cụ thể, phiên bản chuyên dụng của tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 có khả năng mang đầu đạn phá boongke nặng tới 7.500 kg. Phiên bản mới này sẽ có tầm bắn khoảng 2.500 km - thấp hơn so với Agni-5 hiện tại (trên 5.000 km) - nhưng được tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công chiến thuật nhằm vào các cơ sở ngầm kiên cố. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN