95 năm thành lập Đảng: Nguyễn Ái Quốc ở Moskva - con đường thành công của Cách mạng

  • Tiến sỹ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế thuộc Học viện Ngoại giao Nga Petr Tsvetov. Ảnh: TTXVN
    Tiến sỹ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế thuộc Học viện Ngoại giao Nga Petr Tsvetov. Ảnh: TTXVN
  • Giáo sư, Viện sỹ Andrey Khazin - Hiệu trưởng trường Đại học Xã hội Quốc gia Nga trả lời phỏng vấn. Ảnh: TTXVN
    Giáo sư, Viện sỹ Andrey Khazin - Hiệu trưởng trường Đại học Xã hội Quốc gia Nga trả lời phỏng vấn. Ảnh: TTXVN
Mùa hè năm 1923, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên gọi lúc đó là Nguyễn Ái Quốc, nhận giấy mời đến Liên Xô tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. Ngày 30/6/1923, trên chuyến tàu biển từ Hamburg (Đức), với giấy thông hành mang tên người thợ ảnh “Chen Vang”, Người đã cập cảng Petrograd (nay là Saint-Petersburg, LB Nga). Theo nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, quãng thời gian có vai trò quan trọng nhất cho lựa chọn cách mạng của Người sau này là thời gian Người học tập và sống tại thủ đô Moskva những năm 1923-1924. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN