135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dấu ấn Nguyễn Ái Quốc tại Hong Kong (Trung Quốc)

  • Phía ngoài Nhà tù Victoria thuộc Khu di tích Tai Kwun hiện nay, nơi Nguyễn Ái Quốc với tên gọi Tống Văn Sơ từng bị giam giữ đầu những năm 1930. Ảnh: Xuân Vịnh-PV TTXVN tại Hong Kong
    Phía ngoài Nhà tù Victoria thuộc Khu di tích Tai Kwun hiện nay, nơi Nguyễn Ái Quốc với tên gọi Tống Văn Sơ từng bị giam giữ đầu những năm 1930. Ảnh: Xuân Vịnh-PV TTXVN tại Hong Kong
  • Hình ảnh Nguyễn Ái Quốc (Tống Văn Sơ) và Nhà văn, nhà thơ, dịch giả nổi tiếng của Trung Quốc Đới Vọng Thư được trưng bày tại buồng giam. Ảnh: Xuân Vịnh-PV TTXVN tại Hong Kong
    Hình ảnh Nguyễn Ái Quốc (Tống Văn Sơ) và Nhà văn, nhà thơ, dịch giả nổi tiếng của Trung Quốc Đới Vọng Thư được trưng bày tại buồng giam. Ảnh: Xuân Vịnh-PV TTXVN tại Hong Kong
  • Ông Trần Phục Hưng, một khách tham quan đang tìm hiểu thông tin được trưng bày tại buồng giam Nguyễn Ái Quốc (Tống Văn Sơ). Ảnh: Xuân Vịnh-PV TTXVN tại Hong Kong
    Ông Trần Phục Hưng, một khách tham quan đang tìm hiểu thông tin được trưng bày tại buồng giam Nguyễn Ái Quốc (Tống Văn Sơ). Ảnh: Xuân Vịnh-PV TTXVN tại Hong Kong
  • Công viên Tống Vương Đài tại Cửu Long, Hong Kong, một trong những địa điểm gắn liền với sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Xuân Vịnh-PV TTXVN tại Hong Kong
    Công viên Tống Vương Đài tại Cửu Long, Hong Kong, một trong những địa điểm gắn liền với sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Xuân Vịnh-PV TTXVN tại Hong Kong
Tháng 1/1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân đến Hong Kong (Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc hiện nay) để hoạt động cách mạng dưới tên gọi Tống Văn Sơ. Tại đây, Người đã chủ trì tổ chức hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó bị chính quyền sở tại khi đó bắt giam, rồi được trả tự do và rời khỏi Hong Kong vào tháng 1/1933. Ảnh: Xuân Vịnh-PV TTXVN tại Hong Kong

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN