10 SỰ KIỆN THẾ GIỚI NỔI BẬT NĂM 2020 DO TTXVN BÌNH CHỌN - Sự kiện 2: Cuộc bầu cử Tổng thống bất thường trong lịch sử Mỹ

  • Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ qua đường bưu điện tại Santa Ana, California ngày 13/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ qua đường bưu điện tại Santa Ana, California ngày 13/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ tại thành phố New York ngày 30/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ tại thành phố New York ngày 30/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống Mỹ tại Allentown, bang Pennsylvania ngày 29/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống Mỹ tại Allentown, bang Pennsylvania ngày 29/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhãn dán ghi dòng chữ
    Trong ảnh: Nhãn dán ghi dòng chữ "Tôi bỏ phiếu bầu qua thư" được sử dụng để niêm phong các phong bì giữ phiếu bầu Tổng thống Mỹ qua đường bưu điện tại Charlotte, bang North Carolina. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Chiều 4/11/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) tuyên bố sẽ khiếu nại lên Tòa án Tối cao về hoạt động kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Dù không đưa ra bằng chứng nhưng ông Trump nói rằng
    Chiều 4/11/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) tuyên bố sẽ khiếu nại lên Tòa án Tối cao về hoạt động kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Dù không đưa ra bằng chứng nhưng ông Trump nói rằng "một nhóm người rất đáng buồn" đang tìm cách tước quyền của hàng triệu người đã bầu chọn ông. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ tại North Charleston, bang South Carolina ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ tại North Charleston, bang South Carolina ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ngày 13/12/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) cho biết ông và đội ngũ pháp lý sẽ tiếp tục tiến hành các hành động pháp lý nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, thậm chí sau khi cử tri đoàn nhóm họp vào ngày 14/12 để bỏ phiếu chính thức hóa kết quả cuộc bầu cử Tổng thống, trong bối cảnh toàn bộ 50 bang và Đặc khu Columbia đã chứng nhận kết quả bầu cử. Ảnh: AFP/TTXVN
    Ngày 13/12/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) cho biết ông và đội ngũ pháp lý sẽ tiếp tục tiến hành các hành động pháp lý nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, thậm chí sau khi cử tri đoàn nhóm họp vào ngày 14/12 để bỏ phiếu chính thức hóa kết quả cuộc bầu cử Tổng thống, trong bối cảnh toàn bộ 50 bang và Đặc khu Columbia đã chứng nhận kết quả bầu cử. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Do Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ pháp lý tiếp tục các hành động pháp lý nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, một số bang chiến địa của Mỹ đã phải tiến hành kiểm phiếu lại. Trong ảnh: Nhân viên bầu cử kiểm lại phiếu bầu Tổng thống Mỹ ở Wisconsin. Ảnh: Milwaukee Journal Sentinel/TTXVN
    Do Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ pháp lý tiếp tục các hành động pháp lý nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, một số bang chiến địa của Mỹ đã phải tiến hành kiểm phiếu lại. Trong ảnh: Nhân viên bầu cử kiểm lại phiếu bầu Tổng thống Mỹ ở Wisconsin. Ảnh: Milwaukee Journal Sentinel/TTXVN
  • Do Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ pháp lý tiếp tục các hành động pháp lý nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, một số bang chiến địa của Mỹ đã phải tiến hành kiểm phiếu lại. Trong ảnh: Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ ở Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 4/11/2020. Ảnh: Getty Images/TTXVN
    Do Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ pháp lý tiếp tục các hành động pháp lý nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, một số bang chiến địa của Mỹ đã phải tiến hành kiểm phiếu lại. Trong ảnh: Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ ở Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 4/11/2020. Ảnh: Getty Images/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên bầu cử scan phiếu bầu Tổng thống Mỹ ở North Las Vegas ngày 5/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên bầu cử scan phiếu bầu Tổng thống Mỹ ở North Las Vegas ngày 5/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ ở Atlanta, Georgia ngày 5/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ ở Atlanta, Georgia ngày 5/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ tại Lawrenceville, ngày 6/11/2020. Ảnh: Hyosub.Shin@ajc.com/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ tại Lawrenceville, ngày 6/11/2020. Ảnh: Hyosub.Shin@ajc.com/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên bầu cử Mỹ xác nhận chữ ký của cử tri trên phiếu bầu Tổng thống Mỹ được gửi qua đường bưu điện, tại Doral, bang Florida ngày 26/10/2020. Ảnh: AP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên bầu cử Mỹ xác nhận chữ ký của cử tri trên phiếu bầu Tổng thống Mỹ được gửi qua đường bưu điện, tại Doral, bang Florida ngày 26/10/2020. Ảnh: AP/TTXVN
  • Tòa án Tối cao Mỹ đã bác đơn kiện từ đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả thắng cử của ông Joe Biden tại 4 bang chiến địa trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Trong ảnh: Trụ sở Tòa án tối cao Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tòa án Tối cao Mỹ đã bác đơn kiện từ đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả thắng cử của ông Joe Biden tại 4 bang chiến địa trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Trong ảnh: Trụ sở Tòa án tối cao Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 một lần nữa được củng cố vững chắc và khó có thể đảo ngược khi ngày 14/12/2020, cử tri đoàn đã bỏ phiếu xác nhận ông vượt qua đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng với 306 phiếu đại cử tri. Trong ảnh: Các đại cử tri bang Connecticut bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ tại cuộc họp của bang ở Hartford, ngày 14/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 một lần nữa được củng cố vững chắc và khó có thể đảo ngược khi ngày 14/12/2020, cử tri đoàn đã bỏ phiếu xác nhận ông vượt qua đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng với 306 phiếu đại cử tri. Trong ảnh: Các đại cử tri bang Connecticut bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ tại cuộc họp của bang ở Hartford, ngày 14/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 một lần nữa được củng cố vững chắc và khó có thể đảo ngược khi ngày 14/12/2020, cử tri đoàn đã bỏ phiếu xác nhận ông vượt qua đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng với 306 phiếu đại cử tri. Trong ảnh: Phó Thống đốc bang Michigan Garlin Gilchrist phát biểu trước khi bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ của đại cử tri ở tòa nhà nghị viện bang tại Lansing, Michigan ngày 14/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 một lần nữa được củng cố vững chắc và khó có thể đảo ngược khi ngày 14/12/2020, cử tri đoàn đã bỏ phiếu xác nhận ông vượt qua đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng với 306 phiếu đại cử tri. Trong ảnh: Phó Thống đốc bang Michigan Garlin Gilchrist phát biểu trước khi bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ của đại cử tri ở tòa nhà nghị viện bang tại Lansing, Michigan ngày 14/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Chiều 14/12 (giờ địa phương), truyền thông Mỹ cho biết các đại cử tri từ các bang quan trọng mà ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 vừa qua đã bỏ phiếu bầu Tổng thống trong quy trình cử tri đoàn, qua đó chính thức khẳng định ông Biden là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Trong ảnh: Thư ký bầu cử bang Ohio ấn dấu triện chính thức kết quả bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ của các đại cử tri ở Columbus ngày 14/12/2020. Ảnh: AP/TTXVN
    Chiều 14/12 (giờ địa phương), truyền thông Mỹ cho biết các đại cử tri từ các bang quan trọng mà ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 vừa qua đã bỏ phiếu bầu Tổng thống trong quy trình cử tri đoàn, qua đó chính thức khẳng định ông Biden là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Trong ảnh: Thư ký bầu cử bang Ohio ấn dấu triện chính thức kết quả bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ của các đại cử tri ở Columbus ngày 14/12/2020. Ảnh: AP/TTXVN
  • Với việc giành được hơn 81 triệu phiếu phổ thông và 306 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri, ông Joe Biden (trái) đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Với việc giành được hơn 81 triệu phiếu phổ thông và 306 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri, ông Joe Biden (trái) đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Với việc giành được hơn 81 triệu phiếu phổ thông và 306 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri, ông Joe Biden (thứ 2, phải) đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Cùng với đó, bà Kamala Harris (thứ 2, trái) cũng trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm của nước này. Ảnh: AFP/TTXVN
    Với việc giành được hơn 81 triệu phiếu phổ thông và 306 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri, ông Joe Biden (thứ 2, phải) đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Cùng với đó, bà Kamala Harris (thứ 2, trái) cũng trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm của nước này. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Với việc giành được hơn 81 triệu phiếu phổ thông và 306 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri, ông Joe Biden (trái) đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Với việc giành được hơn 81 triệu phiếu phổ thông và 306 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri, ông Joe Biden (trái) đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Bà Kamala Harris (ảnh) đã trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm của Hoa Kỳ.  Ảnh: AFP/TTXVN
    Bà Kamala Harris (ảnh) đã trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm của Hoa Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Phát biểu trước toàn nước Mỹ sau khi được đại cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận là Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thứ 46, ông Joe Biden (ảnh) tuyên bố:
    Phát biểu trước toàn nước Mỹ sau khi được đại cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận là Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thứ 46, ông Joe Biden (ảnh) tuyên bố: "Tôi sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ", đồng thời kêu gọi người Mỹ hãy "bước sang một trang mới”. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Phát biểu trước toàn nước Mỹ sau khi được đại cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận là Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thứ 46, ông Joe Biden (ảnh) tuyên bố:
    Phát biểu trước toàn nước Mỹ sau khi được đại cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận là Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thứ 46, ông Joe Biden (ảnh) tuyên bố: "Tôi sẽ là Tổng thống của tất cả người dân Mỹ", đồng thời kêu gọi người Mỹ hãy "bước sang một trang mới”. Ảnh: AFP/TTXVN
Cuộc đua diễn ra khi đại dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát nhưng gần 160 triệu cử tri Mỹ – một con số kỷ lục từ trước tới nay – đã tham gia bỏ phiếu dưới nhiều hình thức. Với việc giành được hơn 81 triệu phiếu phổ thông và 306 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri, ông Joe Biden đã trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Cùng với đó, bà Kamala Harris cũng trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm của nước này. Những tranh cãi dai dẳng và cuộc chiến pháp lý sau ngày bầu cử 3/11 đã khoét sâu sự chia rẽ, bất đồng trên chính trường và xã hội Mỹ. Quá trình chuyển giao quyền lực không thuận lợi cũng cản trở nỗ lực chống đại dịch trong bối cảnh Mỹ là nước có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN