-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Phu nhân cắt bánh chào mừng 30 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (Indonesia, 10/3/2025). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
-
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt (thứ 3, trái sang), với tư cách Chủ tịch luân phiên Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Buenos Aires chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 42 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Diệu Hương - TTXVN
-
Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong mở rộng quan hệ và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), diễn ra tại thành phố Riyadh (Saudi Arabia, 20/10/2023). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
-
Việt Nam cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong mở rộng quan hệ và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
-
Sau hai lần tổ chức thành công tại Hà Nội (tháng 4/2024 và tháng 2/2025), Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) đã dần trở thành hình mẫu về một diễn đàn thật sự của ASEAN, dành cho ASEAN, qua đó khẳng định vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong định hình tầm nhìn chiến lược ở khu vực. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh đầu tư ASEAN (ASEAN BIS 2023), diễn ra tại Indonesia, ngày 4/9/2023. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
-
Hội thảo báo chí quốc tế "Quản trị tòa soạn báo chí số: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN", nhằm kết nối, trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong chuyển đổi số báo chí, truyền thông, từ đó tối ưu hóa quản trị tòa soạn, tạo ra những sản phẩm chất lượng, hấp dẫn đến công chúng (Hà Nội, 6/12/2023). Ảnh: TTXVN
-
Việt Nam cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong mở rộng quan hệ và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Canada (Indonesia, 6/9/2023). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
-
Sinh viên đến từ 11 quốc gia dự Hội thảo Mạng lưới thanh niên ASEAN - Hàn Quốc năm 2023, diễn ra tại Đà Nẵng (23/7/2023). Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
-
Khai mạc cuộc tập trận trên biển chung đầu tiên giữa hải quân Mỹ và hải quân ASEAN (AUMX), tại căn cứ hải quân Sattahip, Thái Lan (2019). Ảnh: Hữu Kiên - TTXVN
-
Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong mở rộng quan hệ và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo ASEAN gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ (Washington D.C, 12/5/2022). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
-
30 năm qua, với phương châm “tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ASEAN. Trong ảnh: Chương trình biểu diễn hòa nhạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 do Bộ Công an Việt Nam tổ chức (Hà Nội, 10/7/2022). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Việt Nam thúc đẩy đưa Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) trở thành bộ quy tắc về quan hệ giữa các nước ASEAN, cũng như các nước ngoài khu vực. Trong ảnh: Lễ ký kết Gia nhập Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) của nước CH Serbia, CH Panama, Nhà nước Kuwait, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan diễn ra tại Jakarta (Indonesia, 4/9/2023). Ảnh: Đào Trang - TTXVN
-
Thượng tá Nguyễn Hữu Ngọc, đại diện lực lượng Cảnh sát Việt Nam nhận bàn giao nhiệm vụ Giám đốc phụ trách Kế hoạch và Chương trình của Ban thư ký Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL), ngày 11/1/2023. Ảnh: Mạnh Tuân - TTXVN
-
Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xác định mục tiêu, phương hướng phát triển và hình thành các quyết sách lớn của ASEAN. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn cấp cao ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì sự phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm (Hà Nội, 30/11/2021). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
-
Đoàn Ngoại giao đạp xe hưởng ứng ngày Ngày Gia đình ASEAN 2022 do Bộ Ngoại giao và Nhóm Phụ nữ ASEAN tại Hà Nội phối hợp tổ chức (Hà Nội, 13/8/2022). Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại phiên họp họp trù bị AIPA, chuẩn bị cho cuộc gặp các nhà lãnh đạo AIPA-ASEAN (Phnom Pen,10/11/2022). Ảnh: Huỳnh Thảo - TTXVN
-
Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã thúc đẩy Cộng đồng ASEAN gắn bó và ứng phó hữu hiệu, kịp thời trước các thách thức chưa từng có của đại dịch COVID-19, giữ vững đoàn kết, duy trì đà liên kết của ASEAN. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng hỗ trợ vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Malaysia phòng, chống COVID-19, chiều 18/5/2020. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
-
Những đóng góp nổi bật của Việt Nam có thể kể đến là 3 lần đảm trách vai trò Chủ tịch ASEAN trong các năm 1998, 2010 và 2020. Trong ảnh: Hội nghị trực tuyến Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 (ACDFM-17), diễn ra tại Hà Nội (24/9/2020). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
-
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã đề xuất và dẫn dắt ASEAN hoàn thành những văn kiện quan trọng, góp phần định hướng phát triển tương lai của ASEAN. Trong ảnh: Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 (Hà Nội, 12/11/2020). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
-
Lễ đón Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (The Ship for Southeast Asian Youth Program - SSEAYP) tới cảng Hiệp Phước (TP. Hồ Chí Minh). Đây là chương trình hợp tác giữa Chính phủ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Nhật Bản nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hữu nghị giữa thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản (10/11/2019). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
-
Khai mạc Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong Cộng đồng ASEAN, ngày 7/12/2018, tại Bình Dương. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN
-
Các vận động viên tranh tài tại Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 16, tổ chức tháng 12/2006 ở Trung tâm Huấn luyện quân sự Miếu Môn, Hà Nội. Ảnh: Việt Đức – TTXVN
-
Phiên thảo luận "An ninh mạng" trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới ASEAN 2018 (Hà Nội, 12/9/2018). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
-
Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 tại Hà Nội, không chỉ khẳng định uy tín bao trùm toàn cầu của nó, mà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua vai trò chủ động và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với ASEAN. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
-
Tiết mục biểu diễn của thiếu nhi ASEAN trong đêm khai mạc Liên hoan thiếu nhi ASEAN + 2017, với chủ đề "Hành trình khám phá" (Hà Nội, 1/6/2017). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, với phương châm “tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần duy trì sự đoàn kết, thống nhất và củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội. Trong ảnh: Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện trưởng Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc lần thứ 6, tại Hà Nội (2009). Ảnh: TTXVN
-
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, với mục tiêu đẩy mạnh hiện thực hoá Tầm nhìn của ASEAN thành hành động, nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam đã ghi dấu những quyết định quan trọng. Trong ảnh: Lễ ký Nghị quyết Hội nghị Không chính thức Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 (Hà Nội, 25/3/2010). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, với mục tiêu đẩy mạnh hiện thực hoá Tầm nhìn của ASEAN thành hành động, nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam đã ghi dấu những quyết định quan trọng. Trong ảnh: Bộ trưởng các nước dự Khai mạc Phiên họp lần thứ 3 Hội đồng Văn Hóa - Xã Hội ASEAN (Hà Nội, 7/4/2010). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
-
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, với mục tiêu đẩy mạnh hiện thực hoá Tầm nhìn của ASEAN thành hành động, nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam đã ghi dấu những quyết định quan trọng. Trong ảnh: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Tuyên bố chung tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAn lần thứ 4 (Hà Nội, 11/5/2010). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
-
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, với mục tiêu đẩy mạnh hiện thực hoá Tầm nhìn của ASEAN thành hành động, nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam đã ghi dấu những quyết định quan trọng. Trong ảnh: Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban ASEAN về đảm bảo quyền phụ nữ và trẻ em được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội, 7/4/2010). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
-
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, với mục tiêu đẩy mạnh hiện thực hoá Tầm nhìn của ASEAN thành hành động, nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam đã ghi dấu những quyết định quan trọng. Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao tuyên bố chung vừa ký kết cho Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAn mở rộng lần thứ nhất (ADMM+), ngày 12/10/2010. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
-
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, với mục tiêu đẩy mạnh hiện thực hoá Tầm nhìn của ASEAN thành hành động, nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam đã ghi dấu những quyết định quan trọng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì tiệc ăn tối và làm việc với Trưởng đoàn các nước ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 (Hà Nội, 8/4/2010). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
-
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, với mục tiêu đẩy mạnh hiện thực hoá Tầm nhìn của ASEAN thành hành động, nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam đã ghi dấu những quyết định quan trọng. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN chụp ảnh chung sau lễ ký Nghị định thư về việc giải quyết các tranh chấp trong ASEAN (Hà Nội, 8/4/2010). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
-
Những đóng góp nổi bật của Việt Nam có thể kể đến là 3 lần đảm trách vai trò Chủ tịch ASEAN trong các năm 1998, 2010 và 2020. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16, tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội, 8/4/2010). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
-
Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN thực hiện chuyến đi đường bộ từ Thái Lan, qua Lào đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Thành phố Huế nhằm quảng bá và tuyên truyền cho hành lang kinh tế Đông -Tây, đồng thời dự Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ nhất năm 2010 tại thành phố Đà Nẵng (2010). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
-
Những đóng góp nổi bật của Việt Nam có thể kể đến là 3 lần đảm trách vai trò Chủ tịch ASEAN trong các năm 1998, 2010 và 2020. Trong ảnh: Thái lan chính thức chuyển giao cương vị Chủ tịch Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) tại Jakarta cho Việt Nam (6/1/2010). Ảnh: Thu Hà - TTXVN
-
30 năm qua, với phương châm “tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ASEAN. Trong ảnh: Lễ trao Giải thưởng Doanh nhân ASEAN 2007 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), tối 15/10/2007. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
-
Kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, với phương châm “tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần duy trì sự đoàn kết, thống nhất và củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội. Trong ảnh: Trưởng đoàn các nước dự Khai mạc Hôi nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 34 (AMM 34), tổ chức tại Hà Nội trong các ngày 23-24/7/2001. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
-
Thủ tướng Phan Văn khải phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN lần thứ 18, tổ chức tại Hà Nội (3/7/2000). Ảnh Thế Thuần - TTXVN
-
Thủ tướng Phan Văn Khải dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 34 (AMM 34), tổ chức tại Hà Nội (23/7/2001). Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
-
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Lưu Trần Tiêu và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh "5 năm Việt Nam gia nhập ASEAN" (Hà Nội, 27/7/2000). Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
-
Thủ tướng Phan Văn Khải cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự cuộc gặp cấp cao ASEAN không chính thức lần thứ 3 (Manila, 28/11/1999). Ảnh; Thế Thuần - TTXVN
-
Lãnh đạo các nước ASEAN dự tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Phan Văn Khải chủ trì, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 (Hà Nội, 14/12/1998). Ảnh; Minh Điền - TTXVN
-
Năm 1998, Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6, thông qua Chương trình Hành động Hà Nội, góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, định hướng cho sự phát triển và hợp tác của Hiệp hội nhằm thực hiện Tầm nhìn ASEAN năm 2020. Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải dự Phiên họp những người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ các nước ASEAN để thông qua chương trình hành động Hà Nội và tuyên bố Hà Nội 1998 (16/12/1998). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
-
Tháng 12/1998, Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6, thông qua Chương trình Hành động Hà Nội, góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, định hướng cho sự phát triển và hợp tác của Hiệp hội. Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải và các Trưởng đoàn ký Tuyên bố Hà Nội tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6, diễn ra ở Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 15 - 16/12/1998. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
-
Ngay sau khi gia nhập ASEAN, phát huy vai trò là hạt nhân thúc đẩy đoàn kết, thống nhất, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy kết nạp Campuchia, Lào và Myanmar vào Hiệp hội. Trong ảnh:Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN cùng các Phu nhân chào mừng CHDCND Lào và Liên bang Myanmar trở thành thành viên chính thức của ASEAN (Malaysia, 1997). Ảnh: Phạm Quyền – TTXVN
-
Ngay sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy kết nạp các nước Campuchia, Lào và Myanmar vào ASEAN. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN tại Lễ kết nạp CHDCND Lào và Liên bang Myanmar trở thành thành viên chính thức của ASEAN, ngày 23/7/1997, tại Subang Jaya (Malaysia). Ảnh: Phạm Quyền – TTXVN
-
Ngay sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy kết nạp các nước Campuchia, Lào và Myanmar vào ASEAN, hoàn thành ý tưởng về một ASEAN bao gồm cả 10 nước Đông Nam Á, tạo ra sự chuyển biến mới về chất đối với ASEAN và tình hình khu vực. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm cùng trưởng đoàn các nước ký văn bản công nhận CHDCND Lào và Liên bang Myanmar trở thành thành viên chính thức của ASEAN (Malaysia, 23/7/1997). Ảnh: Phạm Quyền - TTXVN
-
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Dato Ajit Singh chào mừng Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 7 của ASEAN (Brunei, 28/7/1995). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
-
Hội nghị thường niên Bộ trưởng Ngoại giao các nướ ASEAN lần thứ 28, diễn ra tại Thủ đô Bandar Seri Begawan. Tại Hội nghị, Việt Nam được kết nạp, trở thành thành viên chính thức thứ 7 của ASEAN (Brunie, 1995). Ảnh: Trần Sơn - TTXVN
-
Nghi thức thượng cờ tại Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên chính thức thứ 7 của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chiều 28/7/1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN