-
Cảnh sắc bên trong động Phong Nha. Ảnh: TTXVN phát
-
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới lần thứ 3 (5/6/2026). Ảnh: TTXVN phát
-
Công ty Oxalis (Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đưa Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha và trải nghiệm Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo (VR 5D) vào hoạt động, đón khách tham quan. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc quảng bá giá trị Di sản thiên nhiên và lịch sử thám hiểm hang động tại khu vực Phong Nha. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
-
Lễ đón những vị khách đầu tiên đến tham quan Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 2026 tại cửa ngõ của “Vương quốc hang động”. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
-
Du khách tham quan động Thiên Đường tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Du khách chọn mua các mặt hàng lưu niệm khi tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng dịp đầu xuân năm mới. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
-
Thành viên đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh phát hiện được rìu đá cổ đại trong hang Én, ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: TTXVN phát
-
Ngày 13/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ở Thủ đô Paris, UNESCO đã phê duyệt điều chỉnh ranh giới của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Khăm Muộn, Lào), với tên gọi: “Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô” trong Danh sách Di sản Thế giới. Ảnh: TTXVN
-
Một cá thể khỉ mốc (Macaca assamensis) tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, là loài linh trưởng có tên trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố chủ yếu trong các khu rừng nhiệt đới còn tương đối nguyên vẹn. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN
-
Mô hình cắm trại kết hợp giải trí, trải nghiệm tại điểm đến Phong Nha Valley (xã Phong Nha, Quảng Trị) thực sự lôi cuốn du khách. Ảnh: TTXVN phát
-
Các hang động mới phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (2023). Ảnh: TTXVN phát
-
Phát hiện loài hoa quý hiếm Địa nhãn Himalaya trong rừng Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Trị). Đây là loài thực vật ký sinh hoàn toàn thuộc họ Vi tháp (Rafflesiaceae), nổi bật với cấu trúc hoa lớn và hình thái đặc biệt; cây không có diệp lục, lá hay thân thật để quang hợp mà sống ký sinh trên rễ cây chủ. Ảnh: TTXVN phát
-
Du khách thích thú trải nghiệm nhiều trò chơi tại các điểm du lịch ở Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
-
Du khách trải nghiệm hành trình men theo triền sông ngầm hoặc bơi để đi sâu vào bên trong, để chinh phục” Xuyên Sơn Hồ” tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
-
Cặp chim hồng hoàng sinh sống trong tán rừng thuộc Phong Nha – Kẻ Bàng. Đây loài chim đặc trưng của rừng nhiệt đới, thường chỉ xuất hiện ở những khu vực còn giữ được độ nguyên sinh cao. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN
-
Phong Nha – Kẻ Bàng đã giành chiến thắng kép tại Lễ trao giải Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) 2025 tại Hồng Kông (Trung Quốc), ở hai hạng mục danh giá: Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam 2025 và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á 2025. Đây không chỉ là danh hiệu, mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới và nâng tầm thương hiệu Phong Nha – Kẻ Bàng trên bản đồ du lịch cao cấp châu Á và toàn cầu. Ảnh: TTXVN
-
Khoảnh khắc tia nắng chiếu vào Vọng Khủng Long khi tham gia Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng. Ảnh: TTXVN phát
-
Sông Son uốn lượn qua vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, nơi hệ sinh thái rừng trên nền karst và cảnh quan núi đá vôi tạo nên một không gian thiên nhiên đặc biệt. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN
-
Du khách ghé thăm bản Đoòng vào sáng ngày đầu tiên của Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng; đây ngôi làng nhỏ của cộng đồng người dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều. Ảnh: TTXVN phát
-
Khách tham quan và khám phá vẻ đẹp độc đáo của Hang Tối, nằm trong quần thể di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Lễ đón bằng của tổ chức UNESCO ghi danh Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên Thế giới lần 2 và khai hội Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Động Thiên Đường nằm trong lòng lõi núi đá vôi của Di sản thiên nhiên giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, được coi là một trong những kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất thế giới. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao bằng của tổ chức UNESCO ghi danh Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới lần 2 cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đặng Thị Bích Liên (14/08/2015). Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Sông Son uốn lượn qua vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, nơi hệ sinh thái rừng trên nền karst và cảnh quan núi đá vôi tạo nên một không gian thiên nhiên đặc biệt. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN
-
Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. Ảnh: TTXVN phát
-
Từ 28/6-8/7/2015, tại thành phố Bonn (Đức) diễn ra Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO. Tại kỳ họp, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lần thứ hai đã được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới xét theo tiêu chí đa dạng sinh học. Ảnh: Tiến Nhất - TTXVN