Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn đào tạo gần 500 học sinh, sinh viên

  • Trong ảnh: Lớp thực hành Công nghệ kỹ thuật cơ khí tại Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp thực hành Công nghệ kỹ thuật cơ khí tại Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp thực hành Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp thực hành Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp thực hành Điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp thực hành Điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Hoạt động đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Hoạt động đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp thực hành Điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp thực hành Điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú (DTNT) Bắc Kạn có nhiệm vụ đào tạo các ngành, nghề theo 3 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp thuộc các lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng; Nông lâm nghiệp; Kinh tế; Du lịch và Dịch vụ; tổ chức dạy và học hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với 78 cán bộ, giáo viên, nhà trường hiện đang đào tạo 474 học sinh sinh viên cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, trong đó có 436 được nội trú tại ký túc xá... Trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn là đơn vị dẫn đầu về giáo dục nghề nghiệp đào tạo lao động có tay nghề chất lượng cao của tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN