Trung tâm Y tế huyện Phù Cát - điểm sáng về mô hình 2 chức năng dự phòng và điều trị tỉnh Bình Định

  • Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) thực hiện được nhiều kỹ thuật vượt tuyến, khám hơn 700 lượt bệnh và điều trị nội trú 250 bệnh/ngày, người dân đã tin tưởng tuyến y tế cơ sở, hạn chế phải chuyển lên tuyến tỉnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) thực hiện được nhiều kỹ thuật vượt tuyến, khám hơn 700 lượt bệnh và điều trị nội trú 250 bệnh/ngày, người dân đã tin tưởng tuyến y tế cơ sở, hạn chế phải chuyển lên tuyến tỉnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa hồi sức cấp cứu, cứu sống được nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh mãn tính, bệnh không lây mà không phải chuyển tuyến. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa hồi sức cấp cứu, cứu sống được nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh mãn tính, bệnh không lây mà không phải chuyển tuyến. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) thực hiện được nhiều kỹ thuật vượt tuyến, khám hơn 700 lượt bệnh và điều trị nội trú 250 bệnh/ngày, người dân đã tin tưởng tuyến y tế cơ sở, hạn chế phải chuyển lên tuyến tỉnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) thực hiện được nhiều kỹ thuật vượt tuyến, khám hơn 700 lượt bệnh và điều trị nội trú 250 bệnh/ngày, người dân đã tin tưởng tuyến y tế cơ sở, hạn chế phải chuyển lên tuyến tỉnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa hồi sức cấp cứu, cứu sống được nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh mãn tính, bệnh không lây mà không phải chuyển tuyến. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa hồi sức cấp cứu, cứu sống được nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh mãn tính, bệnh không lây mà không phải chuyển tuyến. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng, điều trị thuốc đông dược thành phẩm kết hợp với thuốc tây y tỷ lệ điều trị thành công đạt 90%. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng, điều trị thuốc đông dược thành phẩm kết hợp với thuốc tây y tỷ lệ điều trị thành công đạt 90%. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng, điều trị thuốc đông dược thành phẩm kết hợp với thuốc tây y, tỷ lệ điều trị thành công đạt 90%. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng, điều trị thuốc đông dược thành phẩm kết hợp với thuốc tây y, tỷ lệ điều trị thành công đạt 90%. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng, điều trị thuốc đông dược thành phẩm kết hợp với thuốc tây y, tỷ lệ điều trị thành công đạt 90%. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng, điều trị thuốc đông dược thành phẩm kết hợp với thuốc tây y, tỷ lệ điều trị thành công đạt 90%. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng, điều trị thuốc đông dược thành phẩm kết hợp với thuốc tây y, tỷ lệ điều trị thành công đạt 90%. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) phát triển chuyên khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng, điều trị thuốc đông dược thành phẩm kết hợp với thuốc tây y, tỷ lệ điều trị thành công đạt 90%. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) thực hiện được nhiều kỹ thuật vượt tuyến, khám hơn 700 lượt bệnh và điều trị nội trú 250 bệnh/ngày, người dân đã tin tưởng tuyến y tế cơ sở, hạn chế phải chuyển lên tuyến tỉnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Bình Đinh) thực hiện được nhiều kỹ thuật vượt tuyến, khám hơn 700 lượt bệnh và điều trị nội trú 250 bệnh/ngày, người dân đã tin tưởng tuyến y tế cơ sở, hạn chế phải chuyển lên tuyến tỉnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Trung tâm Y tế huyện Phù Cát là điểm sáng của tỉnh Bình Định trong việc tinh giản bộ máy tổ chức, thuận lợi trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động chuyên môn, tận dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân từ tuyến cơ sở, khám chữa bệnh cho khoảng 200.000 dân. Từ nguồn ngân sách của tỉnh, địa phương và xã hội hóa, trung tâm và 18 trạm y tế xã được xây mới cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, tập trung đào tạo phát triển chuyên môn. Ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh từ huyện đến xã, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, cán bộ và nhân y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN