-
Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm đã được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hoá giúp về con giống, thức ăn và hỗ trợ kỹ thuật. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Cho tôm ăn tại mô hình nuôi tôm thâm canh trong bể lót bạt. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật cho hộ nông dân tham gia mô hình trồng dưa vàng trong nhà màng. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
100% các mô hình chăn nuôi đều cho kết quả đạt và vượt yêu cầu đề ra với tỷ lệ nuôi sống và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với chăn nuôi đại trà cùng thời điểm. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Hộ nông dân tham gia mô hình nuôi tôm thẻ đang kéo nhá để theo dõi quá trình sinh trưởng và quản lý lượng thức ăn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện 20 mô hình tại 41 xã với quy mô 499 ha trồng cây nông nghiệp và 6.221 hộ tham gia. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hoá đã triển khai thực hiện giúp các hộ nông dân về con giống, thức ăn và hỗ trợ kỹ thuật. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Ứng dụng mô hình nhà màng giúp nông dân kiểm soát tốt sâu bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Trong lĩnh vực chăn nuôi, ngành Khuyến nông tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện 17 mô với quy mô 42.320 con gia cầm, tại 36 xã với sự tham gia của hơn 3.075 hộ gia đình. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Nông dân chăm sóc dưa vàng trồng trong nhà màng, áp dụng kỹ thuật canh tác hiện đại nâng cao năng suất. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Mô hình trồng dưa vàng trong nhà màng được triển khai từ năm 2018 trên diện tích gần 40ha tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Mô hình nuôi ngan được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ 50% giống, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật cho hộ chưa có kinh nghiệm. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Cán bộ Khuyến nông và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tư vấn và kiểm tra, hỗ trợ cho hộ gia đình tham gia Mô hình nuôi tôm thẻ tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Nhá thăm tôm để kiểm tra sức khoẻ, tốc độ sinh trưởng và theo dõi lượng thức ăn tôm tiêu thụ. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Mô hình nuôi cá nước ngọt được hộ dân đầu tư máy bắn thức ăn và quạt nước, tiết kiệm công lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: Lê Đông - TTXVN