Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành – điểm tựa của các thương, bệnh binh nặng

  • Hàng năm, Trung tâm chăm sóc sức khỏe tác động cột sống y thuật Việt đều phối hợp với Trung tâm ĐDTB Thuận Thành hỗ trợ phục hồi chức năng cho các thương bệnh binh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Hàng năm, Trung tâm chăm sóc sức khỏe tác động cột sống y thuật Việt đều phối hợp với Trung tâm ĐDTB Thuận Thành hỗ trợ phục hồi chức năng cho các thương bệnh binh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Các vết thương phần cột sống do phải nằm nhiều nên gây nhiều đau đớn những khi trái gió trở trời, khó khăn trong việc chăm sóc cho thương bệnh binh trung tâm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Các vết thương phần cột sống do phải nằm nhiều nên gây nhiều đau đớn những khi trái gió trở trời, khó khăn trong việc chăm sóc cho thương bệnh binh trung tâm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Gương là vật dụng không thể thiếu để thương binh Hà Văn Lộc (thương binh 1/4, tỷ lệ thương tật 96%) theo dõi vết thương cột sống. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Gương là vật dụng không thể thiếu để thương binh Hà Văn Lộc (thương binh 1/4, tỷ lệ thương tật 96%) theo dõi vết thương cột sống. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ giúp ổn định sức khỏe, tránh tái phát các vết thương cho các thương bệnh binh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ giúp ổn định sức khỏe, tránh tái phát các vết thương cho các thương bệnh binh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Các TBBN bị thương vào cột sống, liệt nửa người nên phải nằm đệm 4 mùa, di chuyển sinh hoạt bằng xe lăn, xe lắc tránh gây đau đớn vết thương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Các TBBN bị thương vào cột sống, liệt nửa người nên phải nằm đệm 4 mùa, di chuyển sinh hoạt bằng xe lăn, xe lắc tránh gây đau đớn vết thương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ giúp ổn định sức khỏe, tránh tái phát các vết thương cho các thương bệnh binh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ giúp ổn định sức khỏe, tránh tái phát các vết thương cho các thương bệnh binh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Các thương bệnh binh luôn được trung tâm quan tâm để sức khỏe ổn định, tin yêu vào cuộc sống. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Các thương bệnh binh luôn được trung tâm quan tâm để sức khỏe ổn định, tin yêu vào cuộc sống. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Các thương bệnh binh phần lớn bị thương vào cột sống, gây liệt nửa người nên xe lăn, xe lắc là phương tiện không thể thiếu trong di chuyển sinh hoạt. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Các thương bệnh binh phần lớn bị thương vào cột sống, gây liệt nửa người nên xe lăn, xe lắc là phương tiện không thể thiếu trong di chuyển sinh hoạt. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Ngoài sự chăm lo của chính quyền, nhân viên, cán bộ trung tâm, các thương bệnh binh còn được sự quan tâm, chăm sóc cả về vật chất và tinh thần của các tổ chức xã hội. Trong ảnh: Trung tâm chăm sóc sức khỏe tác động cột sống y thuật Việt kiểm tra sức khỏe, phục hồi chức năng cho các thương bệnh binh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Ngoài sự chăm lo của chính quyền, nhân viên, cán bộ trung tâm, các thương bệnh binh còn được sự quan tâm, chăm sóc cả về vật chất và tinh thần của các tổ chức xã hội. Trong ảnh: Trung tâm chăm sóc sức khỏe tác động cột sống y thuật Việt kiểm tra sức khỏe, phục hồi chức năng cho các thương bệnh binh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Các y, bác sĩ trung tâm luôn quan tâm, kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc đúng phác đồ điều trị giúp các thương bệnh binh ổn định sức khỏe, tránh tái phát các vết thương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Các y, bác sĩ trung tâm luôn quan tâm, kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc đúng phác đồ điều trị giúp các thương bệnh binh ổn định sức khỏe, tránh tái phát các vết thương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Y, bác sĩ trung tâm luôn quan tâm, kiểm tra sức khỏe, kịp thời đề ra phác đồ điều trị, đảm bảo sức khỏe cho các thương bệnh binh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Y, bác sĩ trung tâm luôn quan tâm, kiểm tra sức khỏe, kịp thời đề ra phác đồ điều trị, đảm bảo sức khỏe cho các thương bệnh binh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Bà Nguyễn Thị Ngạt chăm sóc tận tình chồng là ông Nguyễn Văn Cần (thương binh hạng ¼, thương tật 96%). Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
    Bà Nguyễn Thị Ngạt chăm sóc tận tình chồng là ông Nguyễn Văn Cần (thương binh hạng ¼, thương tật 96%). Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
  • Thương binh Nguyễn Thị Thoa tự chăm lo cuộc sống của bản thân tại trung tâm. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
    Thương binh Nguyễn Thị Thoa tự chăm lo cuộc sống của bản thân tại trung tâm. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
  • Cảnh đầm ấm của gia đình thương binh Lê Quang Độ - thương binh hạng ¼ tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
    Cảnh đầm ấm của gia đình thương binh Lê Quang Độ - thương binh hạng ¼ tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
  • Các thương bệnh binh phần lớn bị thương vào cột sống, gây liệt nửa người nên xe lăn, xe lắc là phương tiện không thể thiếu trong di chuyển sinh hoạt. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Các thương bệnh binh phần lớn bị thương vào cột sống, gây liệt nửa người nên xe lăn, xe lắc là phương tiện không thể thiếu trong di chuyển sinh hoạt. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) hiện điều trị, nuôi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với 97 thương – bệnh binh nặng (TBBN) hạng ¼ (tỷ lệ thương tật từ 81%-100%). Do hơn 90% TBBN bị thương vào cột sống, gây liệt nửa người nên phải di chuyển sinh hoạt bằng xe lăn, xe lắc, tuổi cao, nhiều thương bệnh binh thường xuyên đau ốm. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, chính quyền cộng với sự chăm lo sát sao của lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ của trung tâm giúp các TBBN ổn định sức khỏe, giảm đi phần nào đau đớn các vết thương của chiến tranh, thêm niềm tin yêu vào cuộc sống. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN